Những vụ giẫm đạp nơi đông người gây bàng hoàng dư luận

ANTD.VN - Những năm gần đây, trên thế giới đã xảy ra không ít vụ thương vong do tình trạng giẫm đạp lên nhau ở nơi tập trung quá đông người như lễ hội lớn, đền thờ, trung tâm thương mại, ga tàu, đám tang… Mới đây, Iran cũng đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này tại đám tang Tướng Soleimani, dẫn đến nhiều người thiệt mạng.

Ngày 7-1-2020 đã xảy ra vụ giẫm đạp khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 213 người bị thương tại đám tang vị tướng hàng đầu của Iran, Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ước tính có tới hàng triệu người Iran đã chen lấn ra đường phố tham gia nghi lễ đưa tang vị tướng quyền lực Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ tuần trước. Cả biển người tập trung ở Thủ đô Iran, lấp đầy các đại lộ và đường phố.

Giẫm đạp kinh hoàng tại đám tang tướng Iran làm hàng trăm người thương vong

Sau sự cố đáng tiếc tại lễ tang Tướng Qassem Soleimani, hãng thông tấn ISNA cho biết vẫn chưa có con số cuối cùng về các nạn nhân.

Trước đó, cũng đã có không ít vụ thương vong do giẫm đạp khiến cả thế giới bàng hoàng.

Hơn 30 người thiệt mạng vì giẫm đạp tại đền thờ Iraq

Ngày 10-9-2019, tại đền thờ Imam Hussein ở thành phố Kerbala, Iraq, hàng nghìn người Hồi giáo theo dòng Shiite cố chen lấn để vào bên trong nhân dịp lễ Ashura.

Do lượng người tập trung quá đông, họ chen chúc,  giẫm đạp lên nhau dẫn đến ít nhất 31 người chết và hơn 100 người bị thương.

Bộ Y tế Iraq cho biết, đây được xem là vụ giẫm đạp đẫm máu nhất trong lịch sử lễ Ashura.

Lễ hội tập trung đông người dễ xảy ra tình trạng giẫm đạp gây thương vong

Năm 2005, tại Thủ đô Baghdad cũng xảy ra sự cố giẫm đạp kinh hoàng tại đền thờ Imam Kadhim, khiến 965 người thiệt mạng. Nguyên nhân là do có tin đồn đánh bom liều chết được lan truyền, mọi người mạnh ai nấy chạy nên cảnh tượng hết sức hỗn loạn.

Ít nhất 17 người tử vong trong lễ hội ở Sri Lanka

Tại thành phố Kotte, Sri Lanka hôm 7-7-2019 đã có ít nhất 17 người đã bị thương trong một lễ hội tôn giáo Perahera của đất nước này.

Hình ảnh của truyền thông địa phương cho thấy, hai con voi đã lao vào đoàn người đang đi xem nghi lễ, quăng vòi và giẫm đạp làm nhiều người bị thương. Người đàn ông ngồi trên lưng con voi cố gắng bám trụ nhưng đã trượt ngã và bị mắc kẹt dưới chân con vật.

Voi "điên" giẫm đạp làm hàng chục người thương vong

Hàng trăm người đã chạy thục mạng để thoát thân khi hai con voi điên cuồng tấn công. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về nguyên nhân khiến voi có hiện tượng như trên.

Perahera là một lễ hội truyền thống hàng năm của Sri Lanka, có nguồn gốc từ một ngôi chùa Phật giáo 600 năm tuổi. Lễ hội hàng năm thu hút một lượng rất đông đảo du khách và người dân địa phương.

Hơn 120 người thương vong do giẫm đạp tại hộp đêm ở Italia

Sáng 8-12-2018 (theo giờ địa phương), tại hộp đêm Lanterna Azzurra, ở thị trấn Corinaldo, tỉnh Ancona, miền Đông Italia đã xảy ra vụ giẫm đạp gây thương vong rất lớn. Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 118 người bị thương, trong đó có 12 người bị thương nặng sau vụ việc trên.

Cụ thể, khoảng 1.000 người đang đu đưa trong tiếng nhạc của hộp đêm thì bất ngờ đám đông hoảng loạn bỏ chạy, giẫm đạp lên nhau do xuất hiện đạn hơi cay. Cho đến nay vẫn chưa rõ lý do nào đã kích hoạt sự cố đó.

Lực lượng chức năng cấp cứu nạn nhân tại hộp đêm ở Italy

Gần 400 người Campuchia bị giẫm đạp tới chết

Ngày 22-11-2010, hàng nghìn người dân Campuchia đã tập trung về dự lễ hội nước truyền thống lớn nhất trong năm tại đảo Kim Cương ở Thủ đô Phnom Penh.

Tại lễ hội, một thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử Campuchia đã xảy ra, khi ít nhất 375 người thiệt mạng và 394 người khác bị thương do chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau tại lễ hội.

Tại hiện trường, người chết và bị thương nằm la liệt, không khí tang tóc bao trùm, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ.

Gần 400 người chết sau vụ giẫm đạp tại lễ hội té nước ở Campuchia

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, nguyên nhân thảm kịch có thể do người dân nghe đồn cây cầu Kim Cương, nối với địa điểm lễ hội chính đang bị yếu, họ xô đẩy nhau để ra khỏi cây cầu.

Ngoài ra, cũng liên quan đến các sự cố đau lòng khi đám đông tập trung trên các cây cầu lớn, có thể kể ra: Vào tháng 1-2006, 362 người hành hương chết trong vụ giẫm đạp ở cầu Jamarat, Saudi Arabia. Ít nhất 1.005 người bỏ mạng khi những người Hồi giáo dòng Shi’ite hoảng loạn tháo chạy khỏi cây cầu bắc qua sông Tigris ở Baghdad, Iraq do có tin đồn đánh bom liều chết vào tháng 8-2005. Tháng 7-1990, 1.426 người hành hương thiệt mạng trong vụ giẫm đạp bên trong một đường hầm dẫn vào khu thánh địa Mecca, Saudi Arabia.