Những vụ án mạng đau lòng từ mâu thuẫn gia đình" giết người thân" đáng báo động

ANTD.VN - Tình trạng chung hiện nay là các vụ án giết người thân đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình. Liên tiếp các vụ án mạng xảy ra trong gia đình đã khiến dư luận bất an, lo lắng về sự vô cảm của con người. Những vụ việc đau lòng này hay sự xuống cấp của đạo đức xã hội, đạo nghĩa gia đình, lối sống và văn hóa ứng xử giữa con người với nhau đang là vấn đề rất báo động.

Một vụ việc điển hình: Giết vợ vì đòi ly hôn 

Chiều 26-6, Công an tỉnh Ninh Bình đã có thông tin chính thức về vụ việc chồng đốt nhà, giết vợ rồi tự sát xảy ra vào tối ngày 25-6 ở phường Trung Sơn, Tp. Tam Điệp.

Khi tiến hành chữa cháy đã phát hiện vợ chồng anh Bùi Văn Tỏa, SN 1990, quê ở xã Minh Thành, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang làm nghề bốc vác và chị Đinh Thị Hòa, SN 1998, quê ở phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, là công nhân (cả 2 đều thuê trọ tại số nhà trên) đang nằm bất tỉnh trong nhà tắm.

TP Tam Điệp - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps

Trên người chị Hòa bị ướt và có nhiều vết trầy xước da chảy máu; anh Tỏa trên cổ có nhiều vết dao cắt ngang, trong đó có vết thấu cuống họng và tay phải đang cầm 1 con dao sắt, lưỡi dài 30 cm, rộng 5 cm. Sau khi được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ xác định chị Hòa đã tử vong, Tỏa được mổ cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Khu vực xảy ra vụ việc

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng (vợ đang làm đơn ly hôn), Bùi Văn Tỏa dùng xăng đốt nhà, sát hại vợ. Khi xác định chị Hòa đã chết, Tỏa kéo xác đặt xuống nền nhà và nằm bên cạnh rồi dùng dao tự cắt vào cổ mình để tự tử nhưng không chết.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Những con số ám ảnh từ mâu thuẫn gia đình

Thông tin từ Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội ngày 5-6 cho biết, tình hình các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người. Năm 2018, xảy ra 1.074 vụ giết người. Riêng 5 tháng đầu năm 2019, xảy ra 447 vụ giết người. Đáng lưu ý là nhiều vụ giết người với hành vi gây án dã man, tàn bạo đã xảy ra.

Thống kê từ Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cho thấy, 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm trên cả nước xảy ra khoảng 20.000 vụ bạo lực gia đình và khoảng 58% phụ nữ chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực trong đời. 27% số vụ cấp cứu, 10% ca điều trị y khoa nghiêm trọng tại các bệnh viện, trung tâm, phòng cấp cứu lớn…; 80% vụ ly hôn trên toàn quốc có nguyên nhân từ bạo lực gia đình.

Theo một thống kê của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, trong những năm vừa qua, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra hơn 1.200 vụ giết người. Đó là con số rất cao. Trong đó, án mạng do văn hóa ứng xử chiếm 40%; lứa tuổi phạm tội dưới 30 tuổi chiếm khoảng 75% các vụ án; nam giới gây án, là nạn nhân chiếm hơn 90%. Thống kê cũng cho thấy, có tới hơn 90% các vụ giết người là do các nguyên nhân xã hội, trong đó có 18-20% số vụ là người thân trong gia đình giết nhau.

Ám ảnh là việc sát hại người thân, người cùng huyết thống như vụ án mạng nói trên, không phải là hiếm trong thời gian gần đây. Cụ thể là vụ Nguyễn Hoàng Nam “ngáo đá” sát hại bố, mẹ, bà nội tại TP.HCM và một người khác tại Long An, xảy ra ngày 11-3-2019. Trước đó, vụ án vợ giết chồng, phân xác phi tang tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, vào cuối năm 2018, mà nguyên nhân gây án bắt nguồn từ ghen tuông, mâu thuẫn dồn nén. Những vụ án ghê rợn đó đã để lại nhiều suy nghĩ, lo lắng cho xã hội.

Hay đáng tiếc là vụ việc xảy ra ngày 23-4-2019, ông Hồ Cao Khải - Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 22 giờ ngày 21-4, anh Bàn Văn Thắng (sinh ngày 27/7/1988) cư trú ở xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên đã lấy lá ngón cho vào ấm đun rồi cho 3 con là Bàn Thị Tuyết (sinh năm 2012), Bàn Thị Nhi (sinh năm 2014) và Bàn Tuấn Hưng (sinh năm 2015) uống.

Do bị nhiễm độc tố nặng, cháu Bàn Thị Nhi đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên. Theo điều tra của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do Bàn Văn Thắng mâu thuẫn với vợ là chị Đặng Thị Thuận trong việc đình sản. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đã có 3 con nhưng Thắng không đồng ý để vợ đi triệt sản.    

Mới đây, thật đau lòng và đáng tiếc về vụ việc con rể sát hại mẹ vợ. Ngày 25/6, Phan Văn Tâm (38 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Tây Ninh trong giám sát của cảnh sát. Tâm mang dao đến nhà bà Muội để tìm cô vợ 26 tuổi. Bà Muội can ngăn không cho gặp thì bị gã con rể dùng dao sát hại.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án mạng hôm 24/6. Ảnh: Hồng Tuyết.

Hay phải dở khóc, dở cười với tình huống chồng đâm chết vợ còn con trai bỏ thi THPT quốc gia Công an tỉnh Quảng Nam cho biết , ngày 26-6 là đám giỗ của cha mẹ ông M.. Sợ đến ngày đó còn nhiều việc phải làm nên trưa 25-6, ông M. lấy gà ra làm trước. Đang lúc cầm con dao để chuẩn bị làm gà thì giữa ông M. và vợ là bà Võ Thị B. (SN 1974) xảy ra mâu thuẫn về chuyện đi mua bia. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã không hồi kết, sẵn cầm con dao làm gà trên tay, ông M. đâm vợ tử vong. 

Người dân đến viếng, chia sẻ đau thương với gia đình nạn nhân 

Theo lãnh đạo xã Quế Thọ, vụ án mạng đau lòng khiến con trai của nạn nhân là em Tô Văn T. (học sinh lớp 12) bỏ dở ước mơ trước giảng đường đại học. Bởi, ngày xảy ra vụ việc, cũng là ngày em T. bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia.

Ngăn chặn những vụ việc đau lòng

Cuộc sống ngày nay gần như bị đảo lộn,vợ giết chồng rồi phân xác đem phi tang, chồng dùng búa đánh chết vợ, chồng dùng dao truy sát vợ con... Cha mẹ đánh đập con cái, vợ chồng hành hạ, xúc phạm lẫn nhau là những hành động thường thấy khi nói về nạn bạo hành gia đình. Để giảm thiểu tình trạng này, tiến tới loại bỏ tận gốc bạo lực gia đình, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ, chủ động hơn nữa.

Theo Bộ Công an, để từng bước góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm các vụ giết người và các vụ án mạng trong gia đình nói riêng, lực lượng Công an đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, ngành phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, đạo đức, lối sống và ý thức phòng ngừa tội phạm; kết hợp giữa tuyên truyền chung và tuyên truyền cá biệt với nhóm đối tượng có nguy cơ cao phạm tội giết người; xây dựng các hình thức tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ pháp luật, tư vấn xử lý các tình huống, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội, mô hình hòa giải ở cơ sở, vai trò người có uy tín trong hòa giải các mâu thuẫn, không để phát sinh tội phạm.

Một buổi tập huấn công tác phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên do Hội Liên hiệp phụ nữ Tiền Giang tổ chức.

Đồng thời, ngành tập trung nâng cao hiệu quả xử lý, tố giác tin báo về tội phạm giết người; kịp thời ngăn chặn các vụ việc, biểu hiện có thể dẫn đến hành vi giết người; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm giết người, đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm…

Theo nghiên cứu của Trung tâm điều tra tội phạm học, tội ác trong gia đình là do hiện nay sợi dây kết nối bằng huyết thống và hôn nhân trong mỗi gia đình lỏng lẻo hơn.

Từ thực tiễn các vụ án đã xảy ra, nhìn rộng ra xã hội Trung tá Hiếu cho rằng, cơ quan điều tra có thẩm quyền cần phải có kế hoạch phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khu vực, chủ động nắm tình hình, phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các hành vi bạo lực xảy ra trong các gia đình, đây là biện pháp cần được ưu tiên và thực hiện có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội.

Nhận thấy, những vụ án mạng đáng tiếc liên tục xảy ra như một hồi chuông cảnh báo chúng ta về cách xử lý, giải quyết những mâu thuẫn, khúc mắc gia đình khéo léo, đúng mực. Bạo lực gia đình không chỉ gây tổn hại cho người trực tiếp hứng chịu, mà còn tác động tiêu cực đến những người xung quanh và gây rối loạn trật tự, an toàn xã hội. Nhức nhối là vậy, song vì nhiều lý do, tình trạng trên vẫn chưa được đẩy lùi.