Những việc làm ý nghĩa của một tập thể mạnh

ANTĐ - Vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đội Tham mưu CAH Gia Lâm, Hà Nội còn thường xuyên quan tâm, chia sẻ với cán bộ chiến sỹ gặp hoàn cảnh khó khăn, giúp đồng đội có thêm động lực, quyết tâm trong công việc.

Theo Thiếu tá Phạm Quang Hưng, Đội trưởng Đội Tham mưu CAH Gia Lâm, năm 2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng với cán bộ, chiến sỹ làm công tác Tham mưu , bởi đây là dịp kỷ niệm tròn 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng (18-4-1946/18-4-2016). 

Những việc làm ý nghĩa của một tập thể mạnh ảnh 1

Đại diện CAH Gia Lâm thăm hỏi, động viên gia đình chị Đoàn Thị Hương ở thôn Đề Trụ- xã Dương Quang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đội Tham mưu CAH Gia Lâm đã xây dựng những kế hoạch công tác cụ thể để phát huy cao nhất trách nhiệm, năng lực từng cá nhân, để mỗi cán bộ, chiến sỹ nhận thức và tự hào về công việc của mình. Với tinh thần đó, dấu ấn những ngày đầu năm mới 2016 của Đội Tham mưu CAH Gia Lâm là chương trình “Tết ấm yêu thương”, thăm hỏi, tặng quà 5 gia đình trên địa bàn huyện và 2 đoàn viên thanh niên của CAH gặp hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tá Phạm Quang Hưng tâm sự, những phần quà nhỏ được trao tận tay từng hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự chia sẻ, động viên kịp thời, mà còn gắn kết tình đồng chí, đồng đội, cùng nhau nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá An Thanh Bình - Trưởng CAH Gia Lâm cho biết, từ năm 1992 đến nay, Đội Tham mưu liên tục đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, được công nhận đơn vị kiểu mẫu về văn hoá, điều lệnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Nhiều lượt cán bộ, chiến sỹ được Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố, CATP, UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen. Trong nhiều năm, tình hình ANCT địa bàn huyện Gia Lâm được đảm bảo ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, các loại tội phạm được kiềm chế và làm giảm. Công tác quản lý hành chính Nhà nước về ANTT được tăng cường. Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sỹ Đội Tham mưu. 

“Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nghiêm túc và tăng cường tình đoàn kết, thống nhất cao trên các mặt công tác”, đó là phương châm mà mỗi cán bộ, chiến sỹ Đội Tham mưu CAH Gia Lâm đã và đang theo sát, để góp phần vào kết quả chung của CAH.