Những tiết lộ đầu tiên về dự án phim chiếu rạp “Người cần quên phải nhớ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Người cần quên phải nhớ” đánh dấu sự hợp tác giữa nhà sản xuất Charlie và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh. Phim vừa kết thúc giai đoạn ghi hình, bước vào giai đoạn hậu kỳ để kịp ra rạp vào dịp Giáng Sinh 2020.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhà sản xuất phim “Người cần quên phải nhớ” quyết định giao lưu ra mắt dự án phim này thông qua hình thức trực tuyến. Đây là một trong những phim Việt đầu tiên bấm máy sau thời gian giãn cách xã hội đợt đầu tiên cách đây 6 tháng. Phim cũng đánh dấu sự hợp tác trở lại của đạo diễn Charile Nguyễn trong vai trò nhà sản xuất sau một loạt các phim gây tiếng vang trước đó như: “Em chưa 18”, “Hồn Papa da con gái”…Không chỉ vậy, đây cũng là lần đầu tiên nhà sản xuất tài năng này kết hợp với đạo diễn Đức Thịnh.

Đạo diễn Đức Thịnh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn

Đạo diễn Đức Thịnh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn

Chia sẻ về “Người cần quên phải nhớ”, nhà sản xuất Charlie Nguyễn cho biết, cách đây 2 năm trong lần trò chuyện với đạo diễn Đức Thịnh khi cả hai cùng ngồi “ghế nóng” một cuộc thi, anh đã chia sẻ về ý tưởng về một câu chuyện phim. Thích thú với ý tưởng này, đạo diễn Đức Thịnh đã đề nghị Charlie Nguyễn hợp tác phát triển câu chuyện đó thành kịch bản hoàn chỉnh để sản xuất phim. Và đó chính là tiền đề dẫn tới sự ra đời của “Người cần quên phải nhớ”.

Theo đó, bộ phim sẽ mang màu sắc hài lãng man pha với chất hành động gay cấn. Cụ thể, những thước phim kể về một nữ phóng viên năng động sau cái chết đột ngột của cha mình đã quyết định dùng mọi kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức và vốn sống để điều tra về sự thật cái chết đó. Trong cuộc hành trình điều tra để khám pha ra chân tướng sự việc, cô vô tình khiến một kẻ giang hồ gặp chấn thương rồi mất trí nhớ. Trải qua hàng loạt các tình huống “dở khóc dở cười”, cả hai lại dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Đoàn làm phim "Người cần quên phải nhớ"

Đoàn làm phim "Người cần quên phải nhớ"

Lý giải về tựa đề đậm chất “ngôn tình”, đại diện nhà sản xuất cho biết, tên phim thật ra khá dễ hiểu, có nghĩa là trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp ít nhất một ai đó khiến mình cảm thấy không muốn nhớ tới, chỉ muốn xóa hết ký ức về họ. Tuy nhiên đến một lúc nào đó khi nhìn lại những gì đã qua thì thấy họ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra bước ngoặt không thể nào quên trong cuộc đời của mình.

Trước khi chính thức công bố dự án này, Hoàng Yến Chibi được tiết lộ sẽ vào vai nữ chính trong phim. Khác so với các vai diễn trước đây mà cô từng đảm nhận, vai nữ phóng viên mà Hoàng Yến Chibi hóa thân lần này được xem là sự “lột xác” thú vị. Nữ diễn viên sinh năm 1995 xuất hiện trong phim với tạo hình cá tính, năng động, có phần bụi bặm khác hẳn với hình ảnh trong sáng, hiền lành trước kia. Đặc biệt, cô còn tự mình thực hiện nhiều pha hành động gay cấn như: đuổi bắt, đấu võ, quật ngã rồi trấn áp đối phương…Hoàng Yến Chibi chia sẻ, cô đã dành hơn một tháng để tập luyện võ thuật, tập diễn các pha hành động cùng với các “cascadeur” chuyên nghiệp. Nữ diễn viên nói thêm, mặc dù gặp một vài chấn thương trong quá trình quay song cô đặt rất nhiều tâm huyết vào vai diễn lần này.

Ngọc Vàng và Hoàng Yến Chibi đảm nhận vai chính trong phim

Ngọc Vàng và Hoàng Yến Chibi đảm nhận vai chính trong phim

Diễn xuất bên cạnh Hoàng Yến Chibi, đảm nhận vai nam chính là Trần Ngọc Vàng – người vừa giành giải cao nhất cuộc thi “Gương mặt điện ảnh 2000”. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm phim ảnh, lại đóng cặp cùng với đàn chị hơn mình 3 tuổi song Ngọc Vàng được kỳ vọng là một phát hiện mới đầy tiềm năng của màn ảnh rộng. Sở dĩ vậy đó Charlie Nguyễn được xem là nhà sản xuất cực kỳ “mát tay” trong việc tìm ra gương mặt “vàng” của làng phim Việt. Trước đó anh từng có công phát hiện ra nữ diễn viên trẻ Kaity Nguyễn trong bộ phim điện ảnh “Em chưa 18”.

Đại diện nhà sản xuất phim “Người cần quên phải nhớ” cho biết, đơn vị này muốn dành cơ hội cho các diễn viên trẻ tiềm năng mặc dù rõ ràng việc mời các gương mặt đã khẳng định được tên tuổi của mình được xem là sự lựa chọn an toàn hơn. Việc giao vai nam chính cho Ngọc Vàng được giải thích là bởi chàng trai này có biểu cảm toát ra từ đôi mắt rất tốt và gương mặt đậm chất điện ảnh.

Bên cạnh Hoàng Yến Chibi và Ngọc Vàng, phim còn có sự góp mặt của “ông vua phòng vé” Thái Hòa cùng một số gương mặt mới được Đức Thịnh đánh giá là tiềm năng của điện ảnh Việt như: Huy Me, Gold Trần, Karen Nguyễn, Xuân Phúc…. Đặc biệt, diễn viên Thanh Thúy - bà xã của Đức Thịnh cũng sẽ góp mặt với một vai khách mời.