Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League

ANTD.VN - Tuần qua, ngôi sao trẻ Arsenal là Ethan Nwaneri đi vào lịch sử Premier League với tư cách cầu thủ trẻ nhất ra mắt ở 15 tuổi 181 ngày. Tuy nhiên, không phải cứ được ra sân ở Premier League ở độ 15, 16 tuổi đã là tốt. Dưới đây là số phận của 9 “thần đồng” từng trình làng sớm.
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
1. Harvey Elliott (Fulham - 16 tuổi 1 tháng). Trước Nwaneri, Elliot là cầu thủ giữ kỷ lục trẻ tuổi nhất ra sân ở Premier League. Tiền vệ này được Fulham tung ra sân vào năm 2019 ở trận thua Wolves 0-1. Liverpool tưởng như đã vớ được món hời khi chiêu mộ Elliott sau đó, nhưng thời điểm này, anh chưa chứng minh được gì nhiều tại sân Anfield.
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
2. Matthew Briggs (Fulham - 16 tuổi 2 tháng 7 ngày). Cách đây 15 năm, Briggs ra mắt Premier League ở trận Fulham thua Middlesbrough 1-3. Tuy nhiên, kể từ đó, cầu thủ này không còn được nhớ đến, không có khả năng phát triển và giờ đang chơi cho Gosport Borough, đội bóng thuộc giải nghiệp dư.
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
3. Izzy Brown (Chelsea - 16 tuổi 3 tháng 27 ngày). Izzy Brown là tài năng trẻ thuộc lứa trước của Mason Mount tại Chelsea. Trước khi đến với The Blues, Brown được West Brom trao cơ hội ra mắt Premier League năm 2013 ở trận thua Wigan 2-3. Dù vậy, trong suốt 8 năm gắn bó với sân Stamford Bridge, Brown không tạo được sự tin tưởng. Hiện cầu thủ sinh năm 1997 này đang thất nghiệp dù mới 25 tuổi.
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
4. Aaron Lennon (Leeds - 16 tuổi 4 tháng 7 ngày). Trong số những cầu thủ ra mắt sớm ở Ngoại hạng Anh, Aaron Lennon thuộc dạng nổi tiếng nhất. Anh được Leeds trình làng năm 2003 trước khi gia nhập Tottenham và có suất đá chính ở ĐT Anh. Thế nhưng, sự nghiệp của Lennon chưa bao giờ được nâng tầm như kỳ vọng và lúc này anh cũng đang thất nghiệp.
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
5. Jose Baxter (Everton - 16 tuổi 6 tháng 9 ngày). Năm 2008, Everton trao cơ hội ra mắt Premier League cho Baxter. Nhưng sau 4 năm nhạt nhòa ở sân Goodison Park, tiền vệ này buộc phải chuyển tới các CLB hạng dưới và chìm dần trước khi giải nghệ ở tuổi 30.
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
6. Rushian Hepburn-Murphy (Aston Villa - 16 tuổi 6 tháng 14 ngày). Lần duy nhất Rushian Hepburn-Murphy được báo chí nhắc đến màn ra mắt Aston Villa năm 2015 ở tuổi 16. Sau đó, sự nghiệp của cầu thủ này chìm nghỉm và hiện đang vật lộn tự cứu vãn ở Swindon Town, đội bóng thuộc giải hạng tư.
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
7. Reece Oxford (West Ham - 16 tuổi 7 tháng 24 ngày). Từng gây sốt khi vô hiệu hóa Ozil của Arsenal ở màn ra mắt West Ham năm 2015, Reece Oxford được báo chí Anh dành nhiều mỹ từ ca tụng và lọt vào tầm ngắm của Chelsea, MU. Chỉ có điều, tiền vệ trung tâm này không thể thăng hoa như mong muốn. Oxford hiện đang thi đấu ở Bundesliga cho CLB Augsburg.
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
8. Jack Robinson (Liverpool - 16 tuổi 8 tháng 7 ngày). Không CĐV Liverpool nào còn nhớ tới Jack Robinson vì sau màn ra mắt vào năm 2010, cầu thủ này cho thấy tiềm năng hạn chế và hiện đang phải thi đấu cho Sheffield United ở giải hạng Nhất.
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
9. Jack Wilshere (Arsenal - 16 tuổi 8 tháng 12 ngày). Jack Wilshere là “thần đồng” một thời của Pháo thủ và được HLV Wenger trao cơ hội vào năm 2008 ở trận thắng Blackburn 4-0. Có lẽ cũng do được đưa lên mây quá sớm nên Wilshere liên tục gặp vấn đề trong sự nghiệp, chấn thương liên miên và sa sút không có điểm dừng. Anh đã giải nghệ ở tuổi 30 để chuyển sang công tác huấn luyện đội trẻ Arsenal.
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League
Những “thần đồng” từng “sớm nở, tối tàn” sau khi ra mắt Premier League