Những sự kiện hấp dẫn ngày chủ nhật 15-1

ANTD.VN - Chợ Tết Ecopark 2017 sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật, 15-1 tại Phố Trúc dãy B, C Khu đô thị Ecopark. 

Đến với sự kiện, các bạn sẽ được thỏa sức lựa chọn hàng nghìn mặt hàng Tết truyền thống từ lương thực thực phẩm (giò, chả, gạo nếp, tám thơm, đậu xanh, gà, cá, thịt, mắm…), các loại đồ khô (măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương, hạt tiêu) cho đến bánh kẹo, các loại rượu, hoa quả… đến từ hơn 200 gian hàng đặc sản nổi tiếng khắp cả nước. Đặc biệt, Chợ Tết Ecopark còn nổi bật với hàng nghìn loại hoa, cây cảnh khoe sắc sẽ giúp các bạn chọn lựa để mua cành đào, cây quất mang về nhà đón xuân. 

Vào lúc 8h ngày 15-1 tại Khu tổ hợp Hapulico (1 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội làng “Nét xưa trong lòng Hà Nội”. Sự kiện nhằm tái hiện không gian văn hóa trong lễ hội làng quê - một nét đẹp của người dân Việt Nam xưa mỗi dịp Xuân về; đây là dịp giúp các bạn trẻ, các em nhỏ có cơ hội trải nghiệm những hoạt động cổ truyền trong dịp Tết như tham gia các trò chơi dân gian: bịt mắt đoán đồ, bắt trạch trong lu, bịt mắt đánh trống, kéo co, cướp cờ, nhảy bao bố, rồng rắn lên mây…; chương trình biểu diễn nghệ thuật: chầu văn, ca trù, quan họ…; sum vầy bên bánh chưng xanh và ẩm thực 3 miền. 

Tại Nhà văn hóa quận Cầu Giấy (26 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình “Dọn kho đón Tết”. Các bạn quan tâm đến văn hóa đọc không nên bỏ qua sự kiện này, tại đây, tất cả các sách được giảm tới 50%, hàng loạt đầu sách đồng giá 10.000 đồng đến 35.000 đồng, sách mới đều được giảm giá 30%.    

Các bạn thân mến, cuối tuần này, những người yêu hội họa có thể đến Hanoi Studio Gallery (13 Tràng Tiền, Hà Nội) để thưởng thức triển lãm nhóm “Xuân 2017”. Năm gà - linh vật biểu tượng của sự hiền hậu, chăm chỉ, từ tốn, no đủ với những vẻ đẹp của nó sẽ được thể hiện trong bộ tranh của 13 họa sĩ Hà Nội. Các bạn đến xem tác phẩm đặc sắc của các họa sĩ Thành Chương, Lê Anh Vân, Hoàng Nghĩa Hiệp, Phạm An Hải, Vũ Đình Tuấn, Mai Xuân Oanh… 

Vào lúc 20h ngày 15-1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (1 Tràng Tiền, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi biểu diễn vở ballet “Kẹp hạt dẻ”. Chương trình nghệ thuật cổ điển không dành cho trẻ em dưới 5 tuổi quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu, chỉ đạo nghệ thuật: NSND Phạm Anh Phương, âm nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky, biên đạo: Philippe Cohen, dàn tập: NSND Kiều Ngân, NSƯT Hồng Phong, biểu diễn: Đoàn múa Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, sinh viên khoa Múa trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

Cuối tuần này tại Trung tâm thương mại BigC Thăng Long (212 Trần Duy Hưng, Hà Nội) sẽ diễn ra sự kiện “Phố Ô Bay” lấy cảm hứng từ lễ hội Agitagueda, Bồ Đào Nha. Đây không chỉ là một địa điểm lý tưởng dành cho các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh, thưởng thức nghệ thuật, mà còn là nơi hội tụ những sản phẩm độc đáo, sáng tạo từ những bàn tay khéo léo của các bạn trẻ Hà Nội. Đặc biệt, hoạt động in tranh chủ đề “Tết con Gà” nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 được thể hiện bởi bàn tay tài hoa của những hoạ sĩ nổi tiếng.

20h ngày 15-1 tại Bản Café (22 ngách 45, ngõ 200 Âu Cơ, Hà Nội) sẽ diễn ra sự kiện kịch ứng tác cùng Quentin Delorme - xuất thân từ trường Cours Florent, ngôi trường về nghệ thuật sân khấu nổi tiếng tại Paris, Pháp. Không kịch bản, không dàn dựng, những học viên dưới sự hướng dẫn của thầy Quentin Delorme, sẽ diễn một cách ngẫu hứng dựa trên một từ khóa, chủ đề mà khán giả đưa ra. 

Cuối tuần này, tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) sẽ có hai buổi chiếu phim lúc 16h - bộ phim “Người đàn ông mặt trăng” của đạo diễn Stephan Schesch. Chuyển thể từ tiểu thuyết của Tomi Ungerer, “Người đàn ông mặt trăng” là phim hoạt hình đầy chất thơ và tính sáng tạo xoay quanh người anh hùng nhỏ từ mặt trăng xuống Trái đất rồi vướng vào tai họa.

Vào lúc 18h sẽ trình chiếu bộ phim “Lớp học đa quốc gia” của đạo diễn Julie Bertuccelli. Tác phẩm tài liệu dễ thương về quá trình hòa nhập vào xã hội và văn hóa Pháp, là bộ phim đáng xem với bất kỳ bạn trẻ nào đang muốn tới Pháp sinh sống và học tập.

Chúc các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè!