Hình ảnh bộ tem năm Nhâm Dần 2022 do Bưu điện New Zealand phát hành, để chào mừng Tết Nguyên đán sắp tới
Đây là năm thứ 26 liên tiếp Bưu điện New Zealand phát hành tem những con vật biểu tượng cho từng năm
Nhân viên cửa hàng cho thuê trang phục hóa trang đang chỉnh sửa mô hình đầu lân biểu diễn phục vụ tết Nguyên đán ở Manila, Philippines
Mặc dù hầu hết các buổi biểu diễn mừng Tết Nguyên đán sắp tới đều bị hủy bỏ ở Manila do các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng các cửa hàng vẫn chuẩn bị sẵn sàng khi khách có nhu cầu thuê trang phục hóa trang
Các thợ lặn biểu diễn múa lân dưới nước mừng Tết Nguyên đán tại khu giải trí Sea World Ancol ở Jakarta, Indonesia
Du khách thích thú chụp ảnh các thợ lặn biểu diễn
Các nhân viên tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Wolong ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) ôm gấu trúc để chụp hình lưu niệm trước thềm Năm mới Âm lịch 2022
Một con hổ được điêu khắc từ băng mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc
Với người dân Trung Quốc, Tết cổ truyền là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Vào dịp Năm mới, người dân nước này thường trang trí nhà cửa bằng cách treo những câu đối đỏ, đèn lồng đỏ và dán giấy đỏ, với hy vọng một năm mới an lành. Vì vậy, Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán luôn ngập tràn sắc đỏ. Trong ảnh: Đèn lồng đỏ được treo bên trong 1 công viên ở Bắc Kinh
Cùng ăn Tết Nguyên đán giống như ở Việt Nam, tại Singapore, vào những ngày Tết thường diễn ra Lễ hội mùa Xuân với 3 sự kiện nổi bật là: Lễ hội Hoa đăng, Lễ hội Singapore River Hongbao, Lễ hội đường phố Chingay. Trong đó, Lễ hội Đường phố Chingay thu hút rất đông du khách và người dân địa phương cùng tham gia diễu hành trên đường phố
Trong khi đó, người Hàn Quốc coi Tết Âm lịch hay còn gọi là Seollal - ngày xua đuổi các linh hồn xấu xa, những điều xui xẻo và chào đón những điều tốt lành, là ngày lễ lớn nhất trong năm
Trong 3 ngày Tết, người Hàn Quốc thường mặc trang phục truyền thống Hanbok, tổ chức nhiều hoạt động như nhảy múa, ca hát và chơi các trò chơi dân gian
Tết Nguyên đán ở Triều Tiên được gọi là Seol. Đây là thời gian để mọi người sum họp quây quần bên gia đình Trong dịp Tết, người dân thường đến nhà họ hàng và chụp ảnh ở tượng đài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành
Một trong 2 dịp lễ lớn nhất của người Mông Cổ trong năm chính là Tết Âm lịch, còn gọi là Tết Tháng trắng. Đây không chỉ là ngày lễ báo hiệu kết thúc mùa Đông dài và lạnh lẽo, đón chào một mùa Xuân mới, mà còn là thời điểm để gia đình sum vầy. Trong 3 ngày Tết, người Mông Cổ sẽ chỉ mặc trang phục dân tộc, thường tụ họp tại nhà của người già nhất trong vùng để trò chuyện…
Tại Bhutan, dịp Tết Nguyên đán được gọi là Losar, diễn ra trong 15 ngày, trong đó 3 ngày đầu tiên của năm mới được xem là ngày quan trọng nhất. Người Bhutan cũng có phong tục sửa soạn mâm cơm và trái cây để dâng lên bàn thờ, cúng tổ tiên, tạ ơn thần linh ban tặng cho họ cuộc sống ấm no bình yên trong năm cũ
Người ta ước tính có khoảng 1,5 tỷ người trên thế giới đón Tết Nguyên đán. Ở một số nước, người dân đón Tết Nguyên đán bằng cách xem pháo hoa, múa lân, nấu các món ăn truyền thống và tặng phong bao lì xì