Những phát biểu sau trân chung kết Champions League

ANTĐ - Dù thất bại với tỷ số 1-2 trong trận chung kết Champions League trước Bayern Munich, nhưng các thành viên của Dortmund đều tỏ ra tâm phục khẩu phục đối thủ.

HLV Klopp chúc mừng Bayern Munich - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay (26-5, giờ VN), Dortmund đã tỏ ra không hề yếu thế trước đối phương. Sau hiệp 1 chơi ăn miếng trả miếng, đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã bị thủng lưới trước khi Mario Mandzukic ghi bàn cho Bayern Munich.

Dù vậy, các cầu thủ Dortmund đã không bỏ cuộc, họ tấn công mạnh mẽ và san bằng được tỷ số khi Gundogan sút thành công quả phạt đền ở phút 68. Những tưởng trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì phút 89, Arjen Robben thoát xuống và ghi bàn mang về chiến thắng cho Bayern Munich.

Phát biểu trên trang web của UEFA sau trận đấu, HLV Klopp đã gửi lời chúc mừng đến đối thủ: "Xin chúc mừng Bayern Munich và Jupp Heynckes. Chúng tôi đã không thể ngăn họ giành chiến thắng. Dortmund đã thi đấu tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, vào phút cuối, chúng tôi đã không đứng vững. Tuy nhiên, tôi đã nói với các cầu thủ của tôi rằng chúng tôi sẽ trở lại, có thể không phải là Wembley nhưng sẽ là một trận chung kết khác. Dortmund là một đội bóng đầy tiềm năng và hoàn toàn có khả năng thực hiện điều đó".


Thủ môn đội trưởng Roman Weidenfeller của Dortmund thì cho rằng anh và các đồng đội đã thi đấu hết sức nhưng cuối cùng "lực bất tòng tâm". "Tôi rất tự hào khi khiến Bayern Munich có một trận đấu khó khăn. Dù vậy, kết quả cuối cùng lại không như ý. Thật đáng tiếc", Weidenfeller nói.

Trung vệ Mats Hummels tỏ ra tiếc nuối khi để thua ở phút cuối cùng của trận đấu: "Tôi cảm thấy tự hào lẫn tiếc nuối. Để thủng lưới ở phút 89 là điều khó có thể nuốt trôi được. Có lẽ khi đó chúng tôi có phần xuống sức và Bayern Munich đã tận dung tốt thời cơ".

Robben là người hùng của Bayern Munich - Ảnh: Reuters

Bên phía Bayern Munich, những người vui mừng nhất hẳn là tiền vệ Robben và HLV Heynckes. Robben đã vài lần gây thất vọng ở các trận chung kết còn HLV Heynckes đang có những trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp.

"Đây là một trận chung kết và cả 2 đội đều có cơ hội. Mọi người nói rằng tôi sẽ ghi bàn trong trận đấu này. Quả thật là ở đầu trận tôi đã bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc. Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng đưa được bóng vào lưới.

Bàn thắng đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi đã mơ về việc này rất nhiều lần rồi nhưng việc thực sự giành chức vô địch Champions League vẫn là điều quá kỳ diệu", Reuters dẫn lời Robben.

Trong khi đó, HLV Heynckes cho biết: "Bayern Munich đã nhập cuộc không thật sự tốt và tôi đã phải thay đổi vài điều trong giờ nghỉ giải lao. Mọi chuyện tốt hơn trong hiệp 2 và rồi các cầu thủ đã biết cách giành chiến thắng. Tôi thật sự rất hạnh phúc".

Với việc đưa Bayern Munich giành chức vô địch Champions League và có thể là cả cú ăn ba, HLV Heynckes đang tạo áp lực rất lớn lên người kế nhiệm là Pep Guardiola.