Những phát biểu gây sốc tại hội nghị VFF và 28 ông bầu

ANTĐ - Không ít những phát biểu gây sốc đã được các ông bầu đưa ra trong cuộc họp bàn phương án tổ chức mùa giải mới do VFF chủ trì, diễn ra hôm nay 29-9 tại Hà Nội.
Những phát biểu gây sốc tại hội nghị VFF và 28 ông bầu ảnh 1

Bầu Đức: Tôi thừa tiền mua CLB Arsenal

Đó là phát biểu của vị chủ tịch HAGL khi nói về tiềm lực kinh tế của mình thừa sức nuôi các đội bóng tại V-League. Theo bầu Đức, ông vẫn âm thầm nuôi dưỡng quyết tâm chấn hưng bóng đá Việt Nam. Bằng chứng là việc quan tâm đến công tác đào tạo trẻ, mở học viện bóng đá và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất lớn với mục tiêu phát triển lâu dài. Song do quá ngán ngẩm với cách làm bóng đá của VFF mà chủ tịch HAGL đang có ý định bỏ V-League.

“Nếu VFF vẫn giữ cung cách làm việc như hiện tại mà không nhìn thẳng vào yếu kém, tôi sẽ bỏ V-league một thời gian. Không phải tôi thiếu tiền, thậm chí nếu muốn tôi có thể mua đứt CLB Arsenal”, bầu Đức nói.

Cũng tại cuộc họp, bầu Kiên (HN ACB) cũng tiết lộ, thu nhập của bầu Đức mỗi năm vào khoảng 30 tỷ đồng, và hoàn toàn có thể “nuôi” bóng đá Việt Nam.

Những phát biểu gây sốc tại hội nghị VFF và 28 ông bầu ảnh 2


Bầu Trường:

Ông Dũng nói ít thôi để mọi người còn nói

Không quá ồn ào, không đóng góp ý kiến cho dự thảo thành lập công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhưng ông bầu Vissai Ninh Bình lại khiến cả hội truờng chú ý bằng “lời đề nghị” thẳng tới ông Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng khi ông này đang phát biểu. Sự là sau khi bầu Đức bày tỏ sự nóng giận trước cung cách làm việc của VFF và nhiều vấn đề yếu kém thì ông Dũng phát biểu với đại ý “thanh minh” cho những việc làm của VFF, và rằng bầu Đức nói thế là chưa chính xác. Tuy nhiên trong bối cảnh thời gian không nhiều, vậy mà ông Dũng lại tốn quá nhiều thời gian “thanh minh”, nên khiến bầu Trường sốt ruột, buông lời đề nghị “thẳng thắn”. Ngay sau đó, bầu Trường ra ngoài hội nghị và khi trở lại, chỉ đọc báo trong thời gian lãnh đạo VFF phát biểu.

Bầu Kiên: Tôi trả giá Công Vinh thấp hơn HN T&T

Tại cuộc họp, chủ tịch HN ACB đã “tranh thủ” nói về phi vụ “hớt tay trên” Công Vinh từ HN T&T. Theo ông chủ ngân hàng ACB, số tiền ông bỏ ra để có được Công Vinh thấp hơn cả mức HN T&T đề nghị với tiền đạo xứ Nghệ. “3 năm trước tôi có ý định đưa Công Vinh về HN ACB, song nghĩ nếu về sẽ ảnh hưởng tới tương lai của Công Vinh bởi HN ACB khi đó không phải đội bóng mạnh. 3 năm sau, hết hợp đồng với HN T&T, Công Vinh là cầu thủ tự do và tôi đề nghị Vinh về HN ACB. Vinh đã đồng ý. Tôi cam đoan tôi sẽ không bao giờ phá giá cầu thủ, không chi tiền vượt quá năng lực của họ”.

Cũng tại cuộc họp, khi đề cập về vấn đề điều lệ chuyển nhượng, bầu Kiên tiếp tục có phát biểu gây sốc: “Ở HN ACB, không cầu thủ nào được ra đi nếu tôi chưa muốn cho đi”.

Bầu Đệ: Nhiều ông bầu phá giá thị trường

“Tôi từng ra giá mua cầu thủ 3 tỷ, nhưng ngay sau đó có ông bầu chơi ngông “cướp” cầu thủ đó với giá 9 tỷ. 28 ông bầu, không phải ai cũng tốt, cũng thực lòng muốn BĐVN phát triển đúng hướng, họ chỉ thích hơn người, thỏa cái tính ngông rồi mặc cho điều đó ảnh hưởng xấu đến phần còn lại. Dân mình còn nghèo, nhưng nhiều ông bầu lại đốt tiền vô ích và phá giá thị trường”, bầu Đệ chia sẻ.

Cũng theo phân tích của chủ tịch đội bóng xứ Thanh, nhiều ông bầu mải mê làm ăn mà quên đi việc giáo dục đạo đức cho cầu thủ. Rồi cái gì cũng phó mặc cho HLV trưởng, dẫn đến việc chuyên môn đều phụ thuộc 100% vào HLV và thậm chí, đây là tiền đề để HLV cùng “cò” cầu thủ tự thổi giá cầu thủ, lũng đoạn thị trường chuyển nhượng.