Những nhầm lẫn tình cờ thật tuyệt vời

ANTĐ - Lò vi sóng, bánh chocolate, thậm chí cả thuốc mọc tóc, viagra... là một số sản phẩm vốn được làm vì mục đích khác hoặc vô tình ra đời do nhầm lẫn.

Ngày nay những sảm phẩm tình cờ này đã trở thành một trong số những thứ không thể thiếu trong cuộc sống.

Kem que

 


Vào năm 1905, một chú bé 11 tuổi tên là Frank Epperson bỏ quên dụng cụ làm kem soda ở ngoài trong một đêm. Hôm sau, chiếc que thường dùng trộn bột và nước bị đông cứng lại, tạo thành que kem đầu tiên. Và gần 12 năm sau, Epperson nộp đơn đăng ký quyền sáng chế đối với kem que.

Thuốc mọc tóc Rogaine

 


Loại thuốc mọc tóc này được tìm ra khi các nhà khoa học nhận ra rằng sau khi dùng thuốc huyết áp Loniten, tóc của các bệnh nhân đều trở nên dày hơn rất nhiều.

Bánh Chocolate Chip

 

Bánh Chocolate chip ra đời nhờ bà Ruth Wakefield, chủ nhà trọ Toll house tại Massachusetts, Hoa Kỳ. Ban đầu bà định nướng bánh chocolate tráng miệng cho khách, nhưng những viên chocolate vẫn chưa chảy hết. Không ngờ những vị khách lại vô cùng thích thú với  món ăn này, và món bánh quy chocolate chip đã xuất hiện.

Lò vi sóng

 


Năm 1945, một kỹ sư của công ty Raytheon phát hiện ra một thanh kẹo trong túi của anh bị chảy ra trong khi anh làm việc với thiết bị manhêtron, một thiết bị được dùng trong hệ thống rada quân đội. Nhận ra rằng sự bức xạ có thể “nấu” được thanh kẹo, nhà sáng chế Percy Spender đã tạo ra chiếc lò vi sóng đầu tiên. Chiếc lò vi sóng này cao tới hơn 1,5 mét.

Pháo hoa

 


Pháo hoa có nguồn gốc ở Trung Quốc cách đây khoảng 2000 năm, nó ra đời nhờ một đầu bếp đã vô tình trộn lẫn than củi, lưu huỳnh và nitrat kali.

Viagra

 


Viagra được sáng chế ra nhờ nhà khoa học Pfizer, người điều chế thuốc trị bệnh tim. Loại thuốc này vốn chỉ có tác dụng đẩy máu đi khắp cơ thể, nhưng cuối cùng nó lại trờ thành “thần dược” đối với nhiều quý ông "năng lực"... yếu.

Khoai tây chiên

 


Năm 1853, đầu bếp George Crum bị một khách hàng trả lại món khoai tây chiên về bếp và phàn nàn rằng món này chưa đủ giòn. Đầu bếp Crum quyết định thái khoai tây thật mỏng, rán chúng lên và rắc thêm muối vào. Món khoai tây chiên giòn trở nên cực kỳ thịnh hành ở New England và được gọi là “khoai tây chiên Saratoga”, tên của thị trấn quê hương của nó.

Cà phê

 


Truyền thuyết kể rằng, một người chăn dê tên Kaldi nhận thấy đàn dê của mình thường trở nên phấn khích lạ thường sau khi ăn những trái dâu màu đỏ tươi. Sau khi nếm thử và cảm thấy hưng phấn, chàng bèn mang những trái dâu này đến cho người thủ lĩnh để tìm hiểu, họ đã nướng lên rồi đun với nước và tạo ra cà phê như vậy.