Những người chồng bị bạo hành - hãy ra mặt

ANTĐ - Nữ Bộ trưởng Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng Malaysia đã đưa ra lời kêu gọi như vậy hôm 27-11. 

Tờ The Star của Malaysia dẫn lời bà Rohani Abdul Karim cho biết, bà thường nhận được thư kêu cứu từ những người đàn ông bị vợ hay bạn tình bạo hành. “Thường thì khiếu nại gửi đến cho tôi không phải với tư cách cá nhân. Họ muốn giấu danh tính nên liên hệ với tôi qua truyền thông xã hội”, bà Rohani nói trước đông đảo phóng viên. Vị nữ Bộ trưởng cho rằng, luật pháp không quy định chỉ có phụ nữ hay những người vợ mới được bảo vệ trước nạn bạo hành, vì thế, những nạn nhân nam giới bị bạo hành cần phải can đảm ra mặt để tìm phương cách giải quyết tốt nhất. Theo bà Rohani, bước đầu tiên và rất quan trọng có thể giúp các ông chồng bị vợ bạo hành là tư vấn tâm lý.