Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City

ANTD.VN - Là đại kình địch của nhau ở thành phố Manchester, chuyện một cầu thủ của Man United hay Man City chuyển sang khoác áo đối thủ được coi là sự xúc phạm với các cổ động viên đội nhà. Thế nhưng, trong quá khứ vẫn có những ngôi sao vượt qua “hận thù” ấy để thi đấu cho cả 2 CLB này.
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
1. Carlos Tevez. Tiền đạo người Argentina từng chơi thành công ở M.U trong giai đoạn 2007 - 2009, tạo thành bộ ba đáng sợ Tevez - Rooney - Ronaldo trên hàng công Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Tevez gây sốc khi đầu quân cho Man City vào mùa hè 2009 với mức phí 47 triệu bảng. Sau 4 mùa khoác áo The Citizens, Tevez và giành thêm một chức vô địch Ngoại hạng Anh trước khi chuyển sang Juventus.
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
2. Peter Schmeichel. Huyền thoại người Đan Mạch là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử M.U trong 8 năm phụng sự CLB này. Thủ môn Schmeichel giành tất cả tại Old Trafford, trong đó có cú ăn 3 ở mùa giải 1998/1999. Sau đó chia tay CLB để đến Sporting Lisbon, Aston Villa trước khi khiến nhiều fan M.U bị sốc với quyết định khoác áo Man xanh mùa 2002/2003.
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
3. Andy Cole. Cùng với Dwight Yorke, Andy Cole từng tạo nên cặp “song sát” lừng danh của Quỷ đỏ trong những năm 90. Sau khi rời sân Old Trafford năm 2001, Andy Cole lần lượt khoác áo Blackburn Rovers (2001-2004), Fulham (2004/2005) và Man City (2005/2006) trước khi sang Portsmouth.
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
4. Owen Hargreaves. Sau 3 năm chơi cho M.U, tiền vệ người Anh chuyển sang Man City vào năm 2011. Tuy nhiên, do chấn thương nên dù năm đó The Citizens vô địch, Hargreaves không được trao huy chương như đồng đội khác do nghỉ gần như cả mùa giải và chỉ ra sân đúng 1 trận.
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
5. Denis Law. Law là trường hợp hiếm hoi chơi tốt ở cả 2 CLB thành Manchester. Nổi danh cùng M.U trong giai đoạn 1962-1973, với 171 bàn thắng sau 309 lần ra sân ở mọi đấu trường, Law chuyển tới Man City vào mùa hè 1973 với giá kỷ lục khi đó là 55.000 bảng. Trong 2 mùa chơi cho Man xanh, huyền thoại này ghi 21 bàn tại Ngoại hạng Anh trước khi sang Torino và trở lại Anh khoác áo chính M.U.
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
6. Jadon Sancho. Tài năng trẻ người Anh từng là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Man City trước khi được Dortmund chiêu mộ. Mùa hè 2021, sau quãng thời gian dài theo đuổi, M.U cuối cùng cũng sở hữu Sancho với giá 73 triệu bảng. Hãy chờ xem liệu Sancho có khiến Man City phải nuối tiếc hay không.
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
7. Andrei Kanchelskis. Cựu danh thủ người Nga có 4 năm chơi cho M.U (1991-1995), ghi 28 bàn sau 123 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Sau đó Andrei Kanchelskis gia nhập Everton, Fiorentina, Rangers... trước khi bị cho mượn tại Man City và không thi đấu quá nổi bật.
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City
Những ngôi sao vượt qua “thù hận” để khoác áo cả M.U lẫn Man City