Những “ngôi sao” của World Cup 2014

ANTĐ - Đánh giá của EuroSport về những ngôi sao sáng giá nhất kỳ World Cup này.

10- Javier Mascherano (Argentina) 

Ở một đội bóng mà Messi là số 1, người ta vẫn phải nhắc đến Mascherano vì những cống hiến âm thầm của anh ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ của Barca thực sự là linh hồn trong tuyến phòng ngự vững chắc mà ông Sabella tạo ra.

9- Alexis Sanchez (Chile) 

Việc chuyển sang đầu quân cho Arsenal chính là sự khẳng định cho mọi nỗ lực của Sanchez trên đất Brazil. Anh được dự đoán sẽ là ngôi sao sáng của giải Ngoại hạng Anh mùa giải tới.

8- Neymar (Brazil) 

Người ta vẫn cho rằng nếu không bị chấn thương, chưa chắc Neymar đã để cho Brazil thua thảm 2 trận mà anh không ra sân như thế. Dù sao, số 10 này vẫn xứng đáng là một trong những ngôi sao sáng giá nhất World Cup trên quê hương anh.

7- Keylor Navas (Costa Rica) 

Chỉ có Tim Howard của Mỹ (21) và Vincent Enyeama của Nigeria (20) đã thực hiện nhiều pha cản phá bóng hơn Keylor Navas (19) tại World Cup 2014. Bayern Munich đã rất nhanh chân khi mua anh về làm một thủ môn dự bị hạng sang cho Neuer. Nhưng sẽ không quá ngạc nhiên nếu Navas có thể bắt chính nếu duy trì được phong độ.

6- Thomas Mueller (Đức) 

Một kỳ World Cup tuyệt vời của Mueller khi anh vẫn đóng vai trò linh hồn trên hàng công của Cỗ xe tăng Đức. Mueller đang tiệm cận tới sự hoàn hảo khi vừa có thể là một tiền vệ tấn công vừa là một tiền đạo săn bàn thượng hạng.

5- Lionel Messi (Argentina) 

Messi ngày càng chứng tỏ sự xuất chúng của mình trong màu áo đội tuyển sau quãng thời gian dài bị chỉ trích. Anh hoàn toàn xứng đáng với những gì mà người ta ca ngợi khi là điểm tựa để Argentina vào chung kết, mục tiêu mà họ đặt ra.

4- Manuel Neuer (Đức) 

Ở thời điểm này, Neuer được người ta đánh giá là thủ môn số 1 thế giới. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Trong trận thắng Brazil tới 7-1, Neuer đã rất tức giận với đồng đội vì để thủng lưới. Và điều đó nói lên tất cả về trách nhiệm cũng như sự chuyên nghiệp của anh.

3- Philipp Lahm (Đức) 

Các cuộc tranh luận về Lahm ở ĐT Đức chỉ đơn giản xoay quanh chủ đề: anh không thể chơi được ở vị trí nào. Quả thật, Lahm quá đa năng ở hàng thủ ĐT Đức và ở vị trí nào, anh cũng chơi xuất sắc. 

2- James Rodriguez (Colombia) 

Dù chỉ giúp đội nhà vào tứ kết, nhưng James Rodriguez đã khiến tất cả phải ngả mũ vì màn trình diễn thăng hoa của mình ở World Cup. Đây là ngôi sao lớn nhất mà bóng đá Colombia từng sản sinh ra, sau Carlos Valderrama và anh hứa hẹn sẽ làm “rung chuyển” châu Âu trong tương lai gần.

1- Arjen Robben (Hà Lan) 

Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Robben, và anh chỉ giúp Hà Lan giành HCĐ, nhưng Robben có thể tự hào vì anh đã cho cả thế giới thấy những gì tinh hoa nhất của mình. Tốc độ, sự nhạy bén và khả năng làm rối loạn hàng thủ đối phương. Robben chính là ngôi sao có thể tạo nên cảm xúc cho người xem bất cứ khi nào anh có bóng.