Những ngôi “nhà sàn” ở Hà Nội đã được trở thành… nhà thường

ANTĐ - Đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) đã trở thành cái tên được nhắc tới nhiều trong thời gian qua, sau khi nhiều đoạn vỉa hè, đường ống vừa thi công xong đã làm xuất hiện những “nhà sàn” có nền tầng 1 cao hơn mặt đường tới cả 1,5 m.

Thực tế trên khiến nhiều hộ dân buộc phải… trèo thang để vào nhà, hoặc bắc cầu gỗ. Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, những hộ dân ở mặt đường từng hy vọng cho thuê mặt bằng tầng 1 để kinh doanh cũng phải “ngán ngẩm” vì độ chênh lệch chiều cao quá lớn nên khó tìm được ai thuê.

Tuy nhiên, rất may là sau khi nhiều tờ báo đưa tin về thực trạng trên, người dân ở đường Nguyễn Văn Huyên và chính quyền đã họp bàn và tìm được hướng khắc phục. Theo đó, các hộ dân chấp nhận sử dụng phần sân hoặc đất nền tầng 1 nhà mình để làm thành các bậc lên xuống và lối dắt xe, qua đó tạo ra sự thuận tiện, biến những ngôi “nhà sàn… bất đắc dĩ” trở thành nhà bình thường.

Dưới đây là một số hình ảnh về quá trình “thường hóa nhà sàn” ở đường Nguyễn Văn Huyên được PV Báo ANTĐ Điện tử ghi lại:
* Khi chưa được tạo bậc lên xuống và lối dắt xe, các hộ dân ở đường Nguyễn Văn Huyên phải... dùng thang tre để vào "ngôi nhà sàn" của mình:

Những ngôi “nhà sàn” ở Hà Nội đã được trở thành… nhà thường ảnh 1 Những ngôi “nhà sàn” ở Hà Nội đã được trở thành… nhà thường ảnh 2 Những ngôi “nhà sàn” ở Hà Nội đã được trở thành… nhà thường ảnh 3

* Rất may là người dân và chính quyền đã tìm ra giải pháp "bình thường hóa" cho các ngôi "nhà sàn":

Những ngôi “nhà sàn” ở Hà Nội đã được trở thành… nhà thường ảnh 4 Những ngôi “nhà sàn” ở Hà Nội đã được trở thành… nhà thường ảnh 5 Những ngôi “nhà sàn” ở Hà Nội đã được trở thành… nhà thường ảnh 6

* Dù vậy, bất cập mới lại nảy sinh ở con đường này, đó là kiểu nhà "siêu mỏng siêu méo":

Những ngôi “nhà sàn” ở Hà Nội đã được trở thành… nhà thường ảnh 7