“Những nét rồng tiên”

ANTĐ - Hành trình tiếp theo của dự án du lịch văn hóa “Tôi xê dịch” sẽ mang chủ đề “Điêu khắc dân gian: Những nét rồng tiên”. 

Ra đời và phát triển nở rộ trong giai đoạn thế kỷ 16 và 17, nghệ thuật chạm khắc dân gian để lại dấu vết rõ nét nhất trong các đình chùa xứ Bắc. Bằng những nét chạm khắc tinh xảo và sắc nét, người nghệ nhân đã thổi hồn cho những khúc gỗ, tảng đá vô tri, biến chúng thành muôn hình, muôn vật, từ hoa lá chim muông, cho đến những cảnh sinh hoạt thường nhật, gần gũi…

Để lật mở những điều bí ẩn thú vị dưới những mái đình cổ kính, ý nghĩa của vẻ đẹp giản dị trên những cột, những kèo…, dự án “Tôi xê dịch” cùng khách mời - nhà văn Trần Hậu Yên Thế sẽ đưa người tham quan tới hai di tích nổi tiếng là đình làng Thổ Hà (Bắc Giang) và chùa Phật Tích (Bắc Ninh). Chương trình kéo dài từ 6h đến 18h ngày 12-10.