Những món cổ vật kỳ lạ có niên đại lâu đời nhất thế giới

ANTD.VN - Các chuyên gia đã tìm thấy nhiều cổ vật có niên đại lâu đời nhất thế giới gắn liền với đời sống con người từ hàng nghìn năm trước. Những cổ vật gắn liền với đời sống này là bằng chứng cho thấy loài người đã có khả năng sáng tạo ra giày da, mặt nạ, mắt nhân tạo... 

Kẹo cao su (5.000 năm tuổi): Năm 2007, một mẩu kẹo cao su 5.000 năm trước được tìm thấy tại Phần Lan bởi các sinh viên khảo cổ học người Anh. Mẩu kẹo từ thời kì đồ đá, được làm từ nhựa của vỏ cây bạch dương. “Nhựa cây bạch dương có chứa chất phenol, là một hỗn hợp có tính khử trùng. Các nhà khoa học tin rằng người ở thời kì đồ đá nhai loại hỗn hợp này với mục đích chữa nhiễm trùng nướu” nhà khoa học Trevor Brown của Đại học Derby (Anh) cho biết.

Bỏng ngô lâu đời nhất (6.700 năm tuổi): Năm 2012, các nhà nghiên cứu tìm ra bằng chứng cho thấy những tộc người sống dọc bờ biển Peru đã ăn bỏng ngô 1.000 năm trước thời điểm từng được ước lượng trước đây, thậm chí trước cả thời điểm ra đời của đồ gốm sứ. Vỏ ngô, thân cây, bắp có niên đại từ 6.700 tới 3.000 năm trước tại vùng Paredones và Huaca Prieta, hai vùng bờ biển phía Bắc Peru, được tìm thấy bởi các nhà nghiên cứu Mỹ và Peru.

Chiếc vương miện cổ xưa nhất (6000 năm): Chiếc vương miện đã được phát hiện là một phần của "Nahal Mishar Hoard ", trong một hang động ở sa mạc Judean gần Biển Chết vào năm 1961. Được tạo ra trong khoảng thời gian 4000-3300 trước Công nguyên, vương miện được làm bằng đồng đen, và đường kính khoảng 7 "inch". Vành trên của vương miện được trang trí với 5 tạo hình vật khác nhau, trong đó có hai con chim cổ dài (được cho là kền kền), hai cửa cách điệu hoặc cửa ra vào, và một tạo hình khác có thể là chuôi của thanh gươm.

Chiếc áo cổ đại nhất (5000 năm): Được coi là chiếc áo may lâu đời nhất trên thế giới, chiếc áo Tarkhan được phát hiện tại một nghĩa địa Ai Cập cổ đại. Có niên đại từ thời kỳ Triều đại đầu tiên hoặc Old Kingdom, chiếc áo được làm bằng vải lanh (vì vậy đây là loại vải dệt được biết đến sớm nhất đã được sử dụng).

Áo len lâu đời nhất (1700 năm): Chiếc áo len cổ đại nhất thế giới được tìm thấy trên một sông băng Norweigan vào năm 2013, được làm bằng thịt cừu và lông cừu dệt thành vải kim cương chéo. Nó có thể được làm dành cho một người đàn ông là khoảng 1,7m.

Chiếc quần cổ nhất thế giới có niên đại 3.300 năm tuổi, được tìm thấy ở miền Tây Trung Quốc. Nó dường như thuộc về một người đàn ông thường xuyên cưỡi ngựa và được làm từ lông động vật.

Bộ phận giả lâu đời nhất có niên đại 3.000 năm tuổi. Những người khiếm khuyết ở Ai Cập cổ đại đã sử dụng chân tay giả để có thể đi lại bình thường. Chúng thường được làm từ gỗ giúp cho đôi chân giảm bớt sự nóng bức khi đi trên cát. Đây là một trong những cổ vật có niên đại lâu đời nhất thế giới.

Chiếc ví lâu đời nhất (4.500 tuổi): Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy chiếc ví này trong một hang động ở Đức. Bên ngoài chiếc ví được gắn hơn 100 chiếc răng chó sắp xếp cạnh nhau theo một trật tự nhất định. Các nhà khảo cổ học cho biết, những chiếc răng này dùng để trang trí cho nắp ngoài của một chiếc túi cầm tay. Những chiếc răng chó cũng được tìm thấy trong nhiều loại đồ trang trí tóc và dây chuyền... các nhà nghiên cứu kết luận rằng " Răng chó dường như đã rất thời trang vào thời điểm đó."

Chiếc giày da lâu đời nhất (5.500 năm tuổi): Chiếc giày cổ đại này được tìm thấy vào năm 2010 tại một hang động ở Armenia. Chiếc giày có hình dạng rất giống với các kiểu giày hiện nay. Mẫu vật được tìm thấy chứa đầy cỏ bên trong, dường như được làm từ da của loài nai, có niên đại cách đây 5.500 năm và được bảo quản rất tốt nhờ vào phân cừu. Thử nghiệm cacrbon phóng xạ cho thấy chiếc giày ra đời khoảng năm 3.500 trước Công nguyên, vào thời kì đồ đồng.

Chiếc váy lâu đời nhất (5.900 năm tuổi): Tại hang động Areni -1 của Armenia, cùng địa điểm khai quật chiếc giày cổ nhất, một chiếc váy làm từ cây lau có niên đại cách đây 5.900 năm tuổi cũng được tìm thấy. Không rõ hình dạng ban đầu của chiếc váy ra sao hay dùng cho đàn ông hay đàn bà, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng nó là ví dụ cổ xưa nhất cho những vật dụng làm từ sậy trên thế giới. Hang động này được khai quật bởi một nhóm các nhà nghiên cứu từ Anh, Mỹ và Armenia từ năm 2007.

Kính râm lâu đời nhất thế giới được phát hiện ở đảo Baffin, Canada. Với niên đại khoảng 800 năm tuổi, đây là cặp kính trượt tuyết được thiết kế để giảm độ chói của mặt trời phản chiếu xuống tuyết.

Chiếc mặt nạ lâu đời nhất (9.000 năm tuổi): Chiếc mặt nạ đá này có lẽ được làm từ thời đồ đá, khoảng 7000 năm trước Công nguyên, trước cả khi gốm sứ ra đời. Cho đến nay, đây là chiếc mặt nạ nhiều tuổi nhất được phát hiện trên thế giới, và hiện đang được trưng bày tại Paris.

Tấm đệm lâu đời nhất (77.000 năm tuổi): Năm 2011, trong một hang động ở Nam Phi, các nhà khảo cổ học tìm thấy một đồ vật mà họ tin rằng đây là tấm đệm cổ nhất thế giới. Tấm đệm này được bện từ nhiều lớp lau sậy và cói, có niên đại khoảng 77.000 năm tuổi.

Nhạc cụ lâu đời nhất (42.000 năm tuổi): Năm 2012, các nhà nghiên cứu phát hiện ra loại nhạc cụ được cho là lớn tuổi nhất thế giới. Đó là một đôi sáo flute làm từ xương chim và ngà voi, được tìm thấy ở hang động Hohle Fels (Đức). Đây cũng là bằng chứng cho thấy các hoạt động giải trí của loài người tinh khôn. Sử dụng phóng xạ carbon để tính tuổi của cặp sáo cho thấy chúng có lẽ ra đời trong khoảng 42.000 - 43.000 năm về trước.

Đồ trang sức cũ (130 ngàn năm): Năm 2015, các nhà khoa học tuyên bố đã tìm thấy một thứ trang sức cổ xưa nhất thế giới với 8 chiếc móng vuốt đại bàng được phát hiện tại khu vực của người Neanderthal ở Croatia. Những chiếc móng vuốt đại bàng này được lấy từ ít nhất 3 con chim riêng biệt mang nhiều vết cắt và được xâu chuỗi, đánh bóng. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một phần của chiếc vòng cổ hoặc vòng đeo tay.