Những lối sống gây “sốc”

ANTĐ - Với phương châm “không có gì dễ nổi bằng…gây sốc”, không ít bạn đã chọn cách thu hút sự chú ý của dư luận bằng việc tung lên mạng những thông tin “độc nhất vô nhị” vô cùng phản cảm.

Hồn nhiên yêu nhau nơi công cộng - sự quá đà của giới trẻ

Rao hiến tinh trùng nhưng đòi quan hệ

Tại địa chỉ www.web...net, một chàng trai đăng tin xin được hiến tinh trùng với lời giới thiệu: “Mình là thanh niên đang sống và làm việc Hà Nội (gốc Hà Nội) năm nay mình 27 tuổi khỏe mạnh và đẹp trai. Hiện tại công việc của mình ổn định, da trắng, thông minh. Mình cao 1,73 m, nặng 68 kg và không bị mắc bệnh tật gì. Sau khi đọc thông tin trên mạng thấy nhiều cặp gia đình hiếm muộn con cái nên mình thấy bản thân có khả năng. Vậy ai đó có nhu cầu cần tinh trùng mình có thể hiến tặng, giúp cuộc sống gia đình bạn tốt hơn. Mình vẫn độc thân. Có thể quan hệ trực tiếp đến khi đậu thai. Vì là chuyện kín nên mình không để lại số điện thoại”. Người này cũng yêu cầu “hai bên giữ kín thông tin” và để lại địa chỉ email để… tiện liên lạc.

Sau khi đọc mẩu tin trên, hầu hết đều cho rằng người đăng tin quá trơ trẽn, lố bịch và thậm chí “có vấn đề về thần kinh”. Nick hoangtu nhận xét: “Thật không thể hiểu nổi, một việc làm nhân văn là hiến tặng tinh trùng lại bị một cá nhân rêu rao một cách công khai và thiếu ý thức đến thế. Khi đọc những dòng đầu tôi cứ nghĩ đây là một mẩu quảng cáo của một… trai làng chơi hoặc một người đang thích nổi bằng mọi cách. Chắc chắn anh ta cũng không có ý định nghiêm túc trong việc hiến tinh trùng cho một ai đó. Mà nhỡ ra anh ta là người không có khả năng có con thì sao nhỉ? Mọi người chớ có dại tin theo mà mắc lừa”… Nick mebongbang bày tỏ quan điểm: “Việc hiến tinh trùng hiện nay phải tuân thủ theo các nguyên tắc rất nghiêm ngặt và được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật về sinh con theo phương pháp khoa học nhằm đảm bảo phù hợp với phong tục tập quán truyền thống, tâm lý tình cảm và quan điểm của các nước trên thế giới. Nếu người này muốn hiến tặng tinh trùng một cách thực sự, anh ta có thể trực tiếp đến các bệnh viện phụ sản hiến theo trình tự và thủ tục quy định. Gia đình nào có nhu cầu sinh con cũng sẽ đến các bệnh viện này để xin tinh trùng. Việc rêu rao công khai trên diễn đàn kèm theo cam kết “quan hệ trực tiếp đến khi đậu thai” là điều vô cùng lạ lùng và có thể mang mục đích thiếu lành mạnh nên những người có nhu cầu cần hết sức cảnh giác”.

Thông tin rao hiến tặng tinh trùng trên một trang điện tử

Dùng túi nilon thay... bao cao su

Có người còn công khai chia sẻ “chuyện phòng the” với những thông tin gây sốc: “Mình 19 tuổi đã có bạn gái 2 năm. Bọn mình ngại không dám mua bao cao su nên thay bằng… túi nilon. Mình còn cẩn thận rửa sạch túi nilon trước khi… quan hệ nên chưa thấy có gì bất thường”… Sau khi tâm sự này được đăng tải trên diễn đàn, đã có nhiều bạn trẻ tỏ ra không đồng tình với hành động mất an toàn trên. Nick congchuanhoxinh cho rằng “túi nilon không có khả năng co giãn nên gây nhiều rủi ro trong việc tránh thai, trong khi đó, bao cao su có độ đàn hồi, mềm mại và được vô trùng. Khi quan hệ, túi nilon rất sắc, cứng lại dễ rách có thể làm trầy xước vùng kín và gây nhiễm trùng. Việc sử dụng bao cao su là biện pháp tốt để đảm bảo quan hệ tình dục an toàn, nếu ai cũng ngại và sợ như bạn thì bao cao su bán cho ai. Hay là bạn đang quan hệ lén lút với ý đồ xấu ???”. Nick tiendung86 thẳng thắn: “Quan hệ tình dục khi bạn đang đi học, chưa có gì chắc chắn cho tương lai là quá sớm, bạn nên suy nghĩ lại bởi điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập của cả hai người. Tôi nghĩ rằng bạn không thiếu hiểu biết đến mức dùng túi nilon để… thay bao cao su. Có phải bạn dùng cách này để thu hút sự chú ý, nếu thế thì quả là lãng nhách !”…

“Từ hôm nay trở đi mình không còn là kẻ lạc loài nữa. Mình, P.N.N đã trở thành một 9x sành điệu thực sự, vì mình đã trở thành đàn bà!”… Đó là thông tin do một nữ sinh 9x đăng trên mạng cách đây không lâu. Với mục đích để bạn bè không chê lạc hậu, khen là “sành điệu”, nữ sinh này đã thuê người “đánh mất đời con gái” của mình và tự quay clip, sau đó tung clip lên mạng.

Về những vấn đề trên, Tiến sỹ - Bác sĩ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và phát triển cộng đồng cho biết, hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc hiến tặng tinh trùng bằng cách quan hệ trực tiếp. Hơn nữa điều này sẽ gây ra rủi ro cho cả hai bên. Ngoài ra, việc sử dụng túi nilon thay cho bao cao su khi quan hệ là điều rất nguy hiểm.

Sử dụng túi nilon dễ gây viêm nhiễm, trầy xước bộ phận sinh dục và ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản. Thực tế cho thấy, nhiều em tuy chẳng biết gì về an toàn tình dục nhưng lại muốn thể hiện mình là người rất sành điệu trong quan hệ với người khác giới. Điều này là vô cùng nguy hiểm. Ở giai đoạn vị thành niên, các em rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những yếu tố tác động của xã hội bên ngoài nên đã bắt chước, học đòi lối sống buông thả, đua đòi và quan hệ tình cảm theo kiểu một số nhân vật trong các phim ảnh, tuy ít tuổi nhưng đã nghĩ đến chuyện yêu đương quá sớm và có tâm lý muốn thu hút sự chú ý, gây “sốc” bằng mọi cách. Nhằm giảm thiểu hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, cha mẹ cần chủ động nói chuyện với con về tình yêu, tình dục, giới tính. Khi trao đổi với con cái, cha mẹ tránh việc áp đặt mà cần tăng cường lắng nghe, bình đẳng trong trao đổi.

Qua đó, trẻ sẽ tiếp nhận được những thông tin hữu ích, từ đó, có hiểu biết đầy đủ hơn về tác hại của quan hệ tình dục trước hôn nhân, các phương pháp quan hệ tình dục an toàn cũng như việc sàng lọc các thông tin, không cổ vũ hoặc hùa theo những lời nói, việc làm trái pháp luật, đi ngược lại với những chuẩn mực đạo đức xã hội.