Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc

ANTD.VN - Rất nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới đã nghĩ đến chuyện giải nghệ khi ngoài 30 tuổi, nhưng bên cạnh đó, cũng có những cầu thủ vẫn đang miệt mài ra sân thách thức tuổi tác và thời gian.
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
1. Zlatan Ibrahimovic. Ngôi sao người Thụy Điển vừa được AC Milan gia hạn hợp đồng 1 năm. Anh sẽ tròn 40 tuổi vào tháng 10 tới nhưng vẫn thể hiện phong độ cao. Dù có khoảng thời gian dài bị chấn thương, nhiễm Covid-19 hay bị treo giò nhưng Ibra vẫn có 15 bàn/17 trận ở Serie A 2020/2021. Tính đến lúc này, Ibra đã ghi 381 bàn và có 144 kiến tạo sau 570 trận của sự nghiệp.
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
2. Giorgio Chiellini. Cống hiến cho Juventus từ năm 2005, Chiellini vẫn là chiến binh kỳ cựu của “Bà đầm già” cho đến hôm nay. Dù không thể ra sân đều đặn như trước do thể lực, nhưng trung vệ 37 tuổi vẫn là một lựa chọn an toàn khi HLV Pirlo cần đến anh.
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
3. Dani Alves. Tưởng như đã giải nghệ nhưng cựu hậu vệ Barca vẫn đang miệt mài cống hiến cho Sao Paulo ở quê nhà Brazil. Alves năm nay 38 tuổi, thi đấu 539 trận, ghi 32 bàn và có 107 kiến tạo.
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
4. Andres Iniesta. Cựu sao Barca tròn 37 tuổi vào tháng 5 tới, và lúc này vẫn tìm được niềm vui với bóng đá ở Vissel Kobe (Nhật Bản). Người ta cho rằng thật khó để Barca có thể tìm thấy một Iniesta thứ hai, người đã từng ghi 73 bàn và có 157 kiến tạo sau 749 trận.
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
5. Cristiano Ronaldo. Đã 36 tuổi nhưng CR7 vẫn chơi cứ như anh mới 26. Mùa này, Ronaldo đã ghi cho Juventus 25 bàn và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi tới 475 bàn và có 162 kiến tạo sau 605 trận.
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
6. Joaquin. Từng tỏa sáng rực rỡ và được cả thế giới chú ý tại World Cup 2002, thật kinh ngạc khi gần 20 năm sau, Joaquin vẫn còn thi đấu. Joaquin tròn 40 tuổi vào tháng 7 tới. Mùa này, anh vẫn chơi ổn định khi có 2 bàn và 5 kiến tạo sau 23 trận cho Real Betis.
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
7. Franck Ribery. Từng cùng Arjen Robben là cặp đôi chạy cánh khủng khiếp của Bayern Munich, Ribery giờ đang “dưỡng già” ở Fiorentina. Ngôi sao 38 tuổi người Pháp vẫn là một phần quan trọng của đội bóng với 2 bàn và 6 kiến tạo sau 24 trận cho Fio.
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
8. Thiago Silva. 37 tuổi, nhiều ngôi sao đã tính giải nghệ nhưng Thiago Silva thậm chí còn đến một CLB mới, đeo băng thủ quân và trở thành niềm hy vọng lớn nhất. Không thể phủ nhận Thiago Silva đã mang đến cho hàng thủ Chelsea một sự chắc chắn khác biệt. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của anh còn giúp nhưng Zouma, Rudiger hay Christensen được nâng tầm.
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc
Những “lão tướng” U40 vẫn còn thi đấu trong sự kinh ngạc