Những kỷ lục Guinness đáng kinh ngạc

ANTĐ - Sách kỷ lục Guinness là một biên niên sử về những kỷ lục của con người, chứa đựng những điều kỳ diệu của cuộc sống.

60 năm trước, phiên bản đầu tiên của Sách kỷ lục Guinness đã được công bố tại Vương quốc Anh. Đây là cuốn sách tham khảo chứa thông tin về các hiện tượng độc đáo, các thành tựu nổi bật của nhân loại, những kỷ lục thế giới, những điều kỳ quặc trong tự nhiên.

Đã có rất nhiều kỷ lục được lập ra và đã bị phá, những cuốn sách Guinness đã lần lượt ghi nhận những kỷ lục và những khả năng kỳ lạ của con người, cùng những điều kỳ diệu của thiên nhiên.

Chúng ta hãy cùng nhau xem lại một số kỷ lục qua những bức ảnh sau:

Ngày 20-11- 2007, dân làng Zilly ở miền Đông nước Đức đã trình diễn một chiếc xe máy tự chế, được công nhận là nặng nhất thế giới.

Ngày 19-7-2015, 12.975 người ở ngoại ô Manila - Philippines lập kỷ lục thế giới khi đến tham dự một lớp học nhảy Zumba.

Jackie Bibby lập kỷ lục khi ngậm 11 con rắn đuôi chuông

Ngày 7-11- 2014, tại Paris, nhân kỷ niệm 125 tạp kỹ "Moulin Rouge", các vũ công đã lập kỷ lục nhảy điệu “cancan”. Sau một vài lần diễn tập, các cô gái dưới sự giám sát của ban giám khảo đã đồng bộ một cách hoàn hảo tung lên hạ xuống đôi chân của mình trong 30 giây.

Ngày 28-7-2015, con gấu trúc Jia Jia ở Ocean Park Hồng Kông kỷ niệm ngày sinh lần thứ 37 bằng hai kỷ lục thế giới - gấu trúc từng sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt và gấu trúc đang sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt.

Chandra Bahadur Dungy - công dân Nepal 75 tuổi được công nhận là người đàn ông trưởng thấp bé nhất trong lịch sử, với chiều cao là 0,546 m. Trong khi đó, Sultan Kosen, 32 tuổi- một nông dân Thổ Nhĩ Kỳ- là người đàn ông cao nhất thế giới. Chiều cao của ông là 251 cm.

Ngày 20-7- 2015, 66 người lướt ván lập kỷ lục thế giới về số người cùng một lúc lướt trên một tấm ván. Họ đã đứng trên sóng trong vòng 12 giây. Kỷ lục trước đây được ghi nhận với 47 người cùng đồng thời lướt ván.

Ngày 10-2-2010, thanh niên người Úc Cheney Haltgrin đã phá vỡ kỷ lục của chính mình, nuốt 18 thanh kiếm, chiều dài mỗi chiếc là 72cm. Kỷ lục trước đó của anh chàng được mệnh danh là "Space Cowboy" là nuốt trọn 18 thanh kiếm dài 51 cm.

Ngày 30-5-2015, 6.000 người Philippines mặc áo sơ mi màu vàng và đen đã xếp hình thành một mặt cười và phá vỡ kỷ lục ở Qatar. Trước đó, tại Doha, một hành động tương tự diễn ra với sự tham gia của 4.047 người.

Tại London Sam Heath, một người được gọi là “Sam-Sam thổi bong bóng” đã lập kỷ lục thế giới lần thứ 10 của mình bằng cách tạo ra quả bong bóng có thể tích lớn tới 23 m3

Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu được lập ra ở Italia là chiếc bánh pizza lớn nhất thế giới có chiều dài 1.600 mét đã được trưng bày tại triển lãm “Milan Expo 2015".

Theo Sách kỷ lục Guinness, một nữ công dân Mỹ là Cathie Jung (sinh năm 1937) được coi là là người phụ nữ có vòng eo nhỏ nhất thế giới. Sau 12 năm mặc chiếc áo corset (loại áo nhỏ xíu, bó sát) 23h/ngày,bà đã có vòng eo con kiến 38,1cm

Người giữ kỷ lục có móng tay dài nhất thế giới là bà Lee Redmond, 69 tuổi, sinh sống tại Mỹ. Bà nuôi bộ móng tay của mình từ năm 1979 và tới năm 2008, móng tay của bà đã dài tới 9 mét. Tuy nhiên, đến năm 2009, bà bị gãy mất bộ móng tay trong một tai nạn xe hơi.

Một cụ bà hưu trí người Đức là Johanna Quaas ở tuổi 86 đã lọt vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là vận động viên thể thao cao tuổi nhất. Đến năm 90 tuổi bà vẫn có thể thực hiện hoàn chỉnh chương trình thể dục tự do trên thảm, đủ khả năng làm các động tác tuyệt đẹp và rất khó trên các thanh xà đơn, xà kép.

Khi nhìn vào những hình xăm ở tất cả mọi nơi (kể cả những vùng kín) trên cơ thể Julia Gnuse, người ta mới hiểu rằng vì sao người phụ nữ này được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness ở hạng mục “người phụ nữ xăm nhiều nhất thế giới”. Julia bắt đầu xăm những hình mới hàng tuần, suốt từ năm 1991 đến nay.

Chanel Tapper, một cô gái 21 tuổi đến từ Houston (Mỹ) đã được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới với chiếc lưỡi dài bất thường của mình. Được biết, ngay từ năm 13 tuổi, cô gái này đã trở nên nổi tiếng trên YouTube vì chiếc lưỡi dài đến 9,75 cm của mình.

Bà mẹ của 4 đứa con Mikel Ruffinelli Los Angeles (Mỹ) đã giành chức vô địch thế giới với vòng 3 lên tới 243cm. Việc sở hữu vòng 3 lớn quá cỡ đã khiến Mikel gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Tuy nhiên cô cho biết, bản thân rất hài lòng với thân hình hiện tại của mình.

Annie Hawkins-Turner, 53 tuổi đến từ Atlanta, Mỹ đã 10 lần được Sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người có bộ ngực tự nhiên lớn nhất thế giới, đồng thời cô cũng là người sở hữu chiếc áo ngực lớn nhất thế giới. Theo đo đạc, vòng 1 của cô là 259 cm, mỗi bên ngực nặng tới 12,7 kg

Cô Xiao, 38 tuổi, sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness bởi mái tóc dài tới hơn 2m. Để có được mái tóc này, cô đã phải nuôi nó suốt 15 năm liên tục, bắt đầu từ thời sinh viên.