Những khắc khoải về thân phận đàn bà

ANTĐ - Gồm 38 bài thơ viết về nỗi niềm của những người đàn bà trong tình yêu, trong hôn nhân hay đã đi qua hôn nhân, tập thơ “Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông” của Thái Thuận Minh sẽ được ra mắt vào 15h30 ngày 21-5 tại Gardenista (50 Vạn Bảo, Hà Nội). 

Tập thơ thể hiện những khắc khoải, đau đáu về thân phận đàn bà, khi thì mang những khát khao đầy nhục cảm, khi yếu đuối mong manh, khi lại kiêu hãnh đạp lên nỗi đau mà sống. Theo nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, thơ của Thái Thuận Minh mang một lối phóng khoáng, không gò bó, đẽo gọt kiểu “khoe” chữ mà chữ nghĩa được nảy sinh từ tâm trạng vui buồn đôi khi “tím tái” cả trang viết.

Tham dự buổi ra mắt sách cùng nhà thơ Thái Thuận Minh có nhà báo Quỳnh Hương, tác giả cuốn tạp văn “Trái tim đàn bà”. Sách do NXB Hội Nhà văn và Công ty Nhã Nam ấn hành.