Những khác biệt giúp Chelsea vô địch

ANTĐ - Chelsea đã có một mùa giải sôi động tại Premier League để giành chức vô địch trước 3 vòng đấu cuối cùng. Dưới đây là những khoảnh khắc quan trọng giúp thầy trò HLV Jose Mourinho bước lên đỉnh cao vinh quang.
Những khác biệt giúp Chelsea vô địch ảnh 1

Những trận đấu lớn

Chelsea năm nay được coi là mục tiêu để các đối thủ chinh phục. Đoàn quân của Mourinho chỉ để thua 2 trận cho đến lúc đảm bảo chức vô địch trước 3 vòng đấu. The Blues mùa giải năm nay không trải qua thất bại nào ở các trận đấu lớn. Họ bất bại trong các chuyến du đấu tới Manchester, nơi có các đại kình địch Man City và Man United. Chelsea cũng giành được những điểm số quan trọng trước Arsenal và dễ dàng vượt qua Liverpool. 

Sự ủng hộ của người hâm mộ

Trong khi hầu hết các đại kình địch như Man United, Man City hay Liverpool đều bị các CĐV nhà la ó, chỉ trích, đoàn quân của Mourinho nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của người hâm mộ về chiến thuật cũng như lối chơi. Người ta không khó để nhận ra những tràng pháo tay vang dội ở khắp 4 khán đài mỗi lần The Blues trở về Stamford Bridge. 

Eden Hazard

Costa và Fabregas là những chữ ký quan trọng của Chelsea ở mùa giải năm nay, song một trong những nhân tố đưa The Blues tới chức vô địch lại là màn trình diễn ấn tượng của Hazard. Phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất PFA là minh chứng cho những đóng góp của ngôi sao người Bỉ vào thành công của đội bóng thành London. 

Thất bại ở Paris

Thất bại cay đắng tại vòng 1/8 Champions League dưới tay PSG giúp Chelsea rảnh tay hơn và quyết tâm hơn trong hành trình hướng tới chức vô địch Premier League. The Blues gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp trước lúc bị đội bóng của Pháp chọc thủng lưới vào những phút cuối (PSG đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách). 

Dấu ấn đậm nét của Mourinho

Không giống như lời bình luận của Mourinho: “Chức vô địch Premier League là phần thưởng cho sự mạo hiểm sau khi trở lại dẫn dắt Chelsea”, chiến thắng của The Blues được HLV người Bồ Đào Nha lên kịch bản từ trước bằng lối chơi rất chắc chắn. Chelsea chỉ để thua 2 trận sau 35 vòng đấu, trở thành một trong những đội bóng để thua ít nhất trong hành trình hướng tới chức vô địch. Lối chơi của The Blues chủ yếu tập trung vào hàng phòng ngự và hàng tiền vệ, nơi những cầu thủ như Hazard hay Fabregas thường xuyên ghi bàn “chia lửa” cho hàng tiền đạo.