Những hiểm hoạ từ súng tự chế

ANTĐ - Từ trước đến nay, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn biên giới của tỉnh đã có tập quán dùng súng tự chế để săn bắn thú rừng. Đã có nhiều người phải bỏ mạng oan uổng vì loại súng này.

Nghệ An có 6 huyện biên giới, nơi sinh sống của 111.949 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc là Kinh, Thái, Mông, Khơ Mú, Tày Poọng và Đan Lai. Cư dân ở địa bàn này, nhất là ở những bản làng xa xôi, vẫn còn thói quen sử dụng súng tự chế (súng kíp) để đi săn bắn thú rừng.

Một bộ phận đồng bào vẫn còn quan niệm người đàn ông đứng đầu mỗi gia đình bắt buộc phải có một khẩu súng để phục vụ việc săn bắn và bảo vệ hoa màu. Người dân vẫn sử dụng súng săn và đi săn bắn thú rừng như một nghề để sinh nhai.

Dẫn tôi vào kho đơn vị, Trung tá Nguyễn Trọng Vinh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nậm Càn, nơi đang lưu giữ gần 100 khẩu súng tự chế mà đơn vị vừa tiến hành thu giữ thời gian qua.

Và vì là súng tự chế nên có đủ các loại ngắn dài, kích cỡ, hầu như không cái nào giống cái nào nhưng khi khai hoả thì “tầm sát thương đủ để vật ngã con thú lớn, hoặc gây chết người” - đồn trưởng Vinh cho biết.

Những hiểm hoạ từ súng tự chế ảnh 1

Đạn và súng tự chế được thu hồi

Thông thường thì một khẩu súng dài khoảng 1,5m đến 1,7m, nặng khoảng 2kg, có ba bộ phận chính là nòng súng, báng súng và ốp nòng. Bề ngoài những khẩu súng tự chế trông khá đơn giản, song về độ an toàn thì rất đáng lo ngại.

Các bộ phận của súng ráp nối với nhau khá rời rạc, lộ rõ độ vênh giữa các bộ phận. Đạn súng tự chế thường là 20 - 30 viên bi nhỏ được nhồi trong mỗi vỏ đạn. Khi đạn bắn ra khỏi nòng nếu khoảng cách từ nòng súng đến mục tiêu càng xa thì đường kính lưới đạn túa ra khỏi nòng càng lớn, tầm sát thương rộng hơn.

Bởi vì là tự chế nên về sai số thì không súng nào giống súng nào. Điều này cho thấy người bắn không thể kiểm soát hướng bay của tất cả các viên bi trong vỏ đạn khi sử dụng súng tự chế. Và có lẽ những viên “đạn lạc” này chính là lí do khiến những tai nạn chết người từ súng săn vẫn thường xuyên xảy ra.

Tại địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng do súng tự chế gây ra. Xin kể ra mấy vụ điển hình: Ngày 28/5/2010, tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn trong lúc đi săn cùng nhau Lương Bá Chông đã bắn nhầm vào bạn săn Moong Văn Quang, kiến Quang tử vong tại chỗ.

Lúc 18h ngày 4/11/2010, Vi Văn Dũng (1966) trú tại bản Xàn, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương đi săn ở chân lèn Pá Ẻn, thấy một bóng hình mờ mờ đi tới, tưởng là lợn rừng, Dũng đã bóp cò làm anh Lô Văn Nguyên (1969) người cùng bản trúng đạn đã tử vong.

Ngày 21/10/2010, tại bản Na Lật, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, do mâu thuẫn trong gia đình, đối tượng Mong Văn Thắng (1988), ở bản Cổ Hạ, xã Nhôn Mai đã dùng súng tự chế bắn chết vợ là Học Thị Huyền (1988) sau đó Thắng đã dùng súng để tự sát.

Gần đây nhất vào ngày 4/9/2011, tại khu vực khe Huồi Hiên, bản Sa Vang, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, ông Hùng Văn Kim (1946), trú tại bản Na Nhu, xã Tà Cạ đi săn dùng súng kíp bắn nhầm vào anh Seo Văn Dậu (1979), trú tại bản Sa Vang, xã Tà Cạ bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Kỳ Sơn…

Xác định được sự nguy hiểm tiềm ẩn từ việc sử dụng súng săn tự chế của đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 13 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 418 của BĐBP Nghệ An các đồn biên phòng trên biên giới đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động để thu gom loại vũ khí chết người này.

Đã có hàng trăm khẩu súng được đồng bào trên địa bàn biên giới giao nộp cho lực lượng BĐBP (chỉ riêng từ tháng 6/2011 đến nay, các đồn biên phòng đã vận động đồng bào trên địa bàn giao nộp được 205 súng kíp, 66 nòng súng kíp).

Bên cạnh đó còn thu hồi 1 khẩu súng AK 47 + 9 viên đạn, 6 gam thuốc nổ, 3 kíp nổ, 60kg pháo nổ, 1 đầu đạn, 1 quả đạn pháo 37mm và 1 hộp xịt… Điển hình trong đó là các Đồn biên phòng Nậm Càn, Na Ngoi, Keng Đu…

Đại tá Vi Hải Việt - Phó chỉ huy trưởng về nghiệp vụ BĐBP Nghệ An, khẳng định: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm thu hồi triệt để súng tự chế trong nhân dân. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tiến tới chấm dứt các vụ tai nạn đáng tiếc do việc sử dụng súng tự chế gây ra”.