Những gợn sóng V-League 2016

ANTD.VN - Cho đến vòng cuối cùng, V-League 2016 vẫn có tới 4 ứng viên còn cơ hội vô địch là Hà Nội T&T, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. 

Cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất lịch sử V-League

4 chiếc cúp, một chủ nhân

Vì vậy, Ban tổ chức đã phải mua tới 4 chiếc cúp vô địch đặt tại 4 sân, cùng với đó là 12 bộ huy chương để sẵn sàng cho các phương án trao giải. Cuộc đua vô địch gay cấn tới phút cuối khi Hà Nội T&T phải nhờ đến bàn thắng của Gonzalo ở phút bù giờ mới cầm chắc chức vô địch, nhờ hơn Hải Phòng chỉ số phụ.

“Điểm đen” trọng tài

Mùa giải 2016 ghi nhận vô số trường hợp trọng tài mắc lỗi, từ những trọng tài mới được đôn từ hạng Nhất lên như Hoàng Ngọc Hà cho tới trọng tài FIFA lâu năm Phùng Đình Dũng, thậm chí trọng tài uy tín nhất của Việt Nam là Võ Minh Trí cũng mắc sai sót, bị các đội bóng phản ứng dữ dội.

Ban Trọng tài đã liên tục phải đưa ra các án phạt nội bộ dành cho cấp dưới, nhẹ là treo cờ, treo còi vài ba trận, nặng có trường hợp bị “treo” dài hạn như trường hợp trọng tài Hà Anh Chiến. Cuối mùa, Thường trực VFF họp và quyết định cách chức Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi, tuy nhiên sau đó Ban chấp hành VFF không thông qua.

V-League phủ sóng rộng

Nhà tổ chức giải V-League mùa này đã mở rộng thêm các đối tác truyền thông. Sau VTV, VTVcab, VTC, AVG, các đài truyền hình địa phương, mới đây đến lượt Truyền hình số vệ tinh K+ ký hợp đồng sản xuất, phát sóng các trận V-League. Điều này giúp hình ảnh giải đấu phổ biến hơn, người hâm mộ có thêm nhiều lựa chọn thưởng thức.

Lượng khán giả giảm kỷ lục

Giai đoạn cuối mùa giải, khi cuộc đua tranh suất trụ hạng và vô địch trở nên hấp dẫn thì nghịch lý là lượng khán giả đến sân lại sụt giảm nghiêm trọng. Từ bình quân 9.000 người/trận ở mùa 2015, giai đoạn lượt về V-League 2016 chỉ còn khoảng 4.000 người/trận.

Những “chảo lửa” một thời như Đồng Tháp, Gò Đậu và thậm chí cả sân Vinh, Thanh Hóa nhiều trận chỉ lèo tèo 1.000-2.000 khán giả. Đáng nói, sân Hàng Đẫy của đội vô địch Hà Nội T&T lại là sân có khán giả ít nhất trong số 14 đội.