Những đêm trắng bảo vệ khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lần thứ 5 nhận nhiệm vụ bảo vệ khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, cán bộ chiến sỹ Công an quận Nam Từ Liêm đã quen với việc chốt kiểm soát tại từng ngóc ngách trong khu cách ly...

Thực hiện công văn số 1365 ngày 19-5 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận và cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho người tiếp xúc gần tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, bắt đầu từ ngày 4-8, những công dân đầu tiên đã đến cách ly tại đây.

Đây là lần thứ 5, trường Cao đẳng nghề công nghệ cao được huy động làm khu cách ly tập trung. Lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, cùng với trường Cao đẳng nghề công nghệ cao, trên địa bàn quận còn có Khu nhà ở học sinh sinh viên phường Mỹ Đình 2 cũng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung.

Chỉ huy Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm cùng tham gia chốt kiểm soát tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao

Chỉ huy Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm cùng tham gia chốt kiểm soát tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao

“UBND quận đã huy động 52 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự quận, Công an quận và Trung tâm Y tế quận tham gia thực hiện nhiệm vụ phục vụ cách ly đợt này. Trong đó có 6 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận, 10 đồng chí là dân quân của 10 phường, 28 đồng chí là cán bộ, chiến sỹ Công an quận và 5 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận, 3 nhân viên y tế của Bệnh viện Hồng Ngọc tham gia làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của trường Cao đẳng nghề công nghệ cao” - ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm thông tin.

Xuyên đêm làm nhiệm vụ ở khu cách ly

Xuyên đêm làm nhiệm vụ ở khu cách ly

Trước đó, CAQ Nam Từ Liêm đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận và lực lượng quân đội trên địa bàn dọn vệ sinh, phun khử khuẩn, chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất, hậu cần như giường, chiếu, nhu yếu phẩm, nấu ăn, xe vận chuyển, đưa đón người cách ly, nhận và bàn giao người cách ly tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội đã hoàn thành, sẵn sàng đón các trường hợp thuộc diện F1 vào cách ly từ 17h ngày 4-8.

Tính đến thời điểm này, khu đã đón hàng trăm trường hợp F1 thuộc quận Nam Từ Liêm, các quận huyện khác, chuyển các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính của CDC Hà Nội sang bệnh viện dã chiến.

Thượng tá Nguyễn Dũng, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho hay, với kinh nghiệm từ những lần phục vụ cách ly các đợt trước cùng với các đơn vị quân đội như Bộ tư lệnh Thủ đô, Ban chỉ huy quân sự quận, CAQ Nam Từ Liêm cũng đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn khu cách ly, trong đó quan trọng nhất là mục tiêu không để người cách ly tập trung trèo rào trốn ra ngoài.

Nữ CBCS cũng được tăng cường tham gia chốt kiểm soát tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

Nữ CBCS cũng được tăng cường tham gia chốt kiểm soát tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

“Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao nằm khuất nẻo, xa khu dân cư cũng là một thuận lợi với người làm nhiệm vụ. Khắc phục từ những lần trước, lần thứ 5 tham gia trực chốt kiểm soát tại khu vực này, chúng tôi đã gia cố các chốt kiểm soát với nhà bạt, bàn ghế và cơ sở vật chất tốt hơn để CBCS yên tâm làm nhiệm vụ” - Thượng tá Nguyễn Dũng cho hay.

Dường như đã quen với việc đêm hôm ở khu cách ly tập trung, Trung tá Nguyễn Hữu Hùng, Đội phó Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm bày tỏ, dịch bệnh Covid-19 với biến chủng Delta nguy hiểm lây lan với tốc độ chóng mặt. Lực lượng công an dù là chốt vòng ngoài nhưng cũng đối diện với đủ thứ hiểm nguy, đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm.

Song dù còn nhiều khó khăn vất vả, nguy hiểm nhưng mỗi CBCS tham gia nhiệm vụ ở đây đều sẵn sàng với tinh thần làm việc tận tâm, quyết tâm cao nhất hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.