Những dấu ấn, sự kiện nổi bật của công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Công an Thủ đô năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Năm 2020, Công an Thủ đô vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua vì những thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và phục vụ nhân dân. Góp sức nhỏ trong thành tích ấy, có những nỗ lực, cố gang, kết quả của tuổi trẻ, đoàn viên CATP. Cùng ANTĐ nhìn lại 15 dấu ấn, sự kiện nổi bật của công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Công an Thủ đô.

1. Triển khai Đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020) và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm đã góp phần giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hà Nội; lịch sử Đảng bộ CATP giai đoạn 1945 - 2020; củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên thanh niên đối với Đảng, với chế độ, khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Công an Thủ đô đối với sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời tuyên truyền sâu rộng để các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong CATP nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)

Một trong những điểm nhấn, là Đoàn Thanh niên CATP đã triển khai đợt hoạt động “Tiếp bước lửa anh hùng” từ ngày 19/5/2020 đến ngày 19/8/2020 kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam trong Tuổi trẻ Công an Thủ đô. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn trong CATP đã triển khai tham gia nghiêm túc, chất lượng Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) do Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

3. Phát động phong trào học tập tấm gương chiến đấu dũng cảm của 03 đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân trong tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Từ thực tế triển khai phong trào, mỗi đoàn viên Công an Thủ đô đã nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, công tác, ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức Tuần Thanh niên Công an Thủ đô kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Hoạt động đã góp phần giáo dục cho ĐVTN CATP về truyền thống và tinh thần đấu tranh cách mạng, cũng như về những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

5. Tổ chức Chương trình tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu, Đảng viên trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2019

Thực hiện Quy chế Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu”, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP hoàn thành quy trình xét chọn 11 Gương mặt trẻ CATĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2019 (truy tặng Giải thưởng đối với 01 liệt sỹ CAND, tặng Giải thưởng đối với 10 cá nhân) và tổ chức tổ chức Chương trình tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu, Đảng viên trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2019 gắn với kỷ niệm 64 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội (1956 - 2018), 13 năm hình thành và phát triển của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” (2007 - 2020) và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” đối với 07 đồng chí lãnh đạo CATP, lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện thuộc CATP. Chương trình đã tạo dấu ấn mạnh mẽ và có giá trị giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc trong đoàn viên Công an Thủ đô.

6. Tổ chức Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” khóa III năm 2020

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, đẩy mạnh tuyên truyền về hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã phối hợp Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tổ chức Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” khóa III năm 2020 từ ngày 19/7/2019 đến ngày 25/7/2010 tại trụ sở CATP (Số 9 Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

7. Duy trì hiệu quả Quỹ Hỗ trợ - Thanh niên Công an Thủ đô

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên trong CATP tiếp tục được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai. Quỹ Hỗ trợ - Thanh niên Công an Thủ đô đã tổ chức hỗ trợ 03 lượt gia đình đoàn viên CATP từ trần và hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, 06 lượt đoàn viên bị thương nặng trong khi thực hiện nhiệm vụ, gặp tai nạn nghiêm trọng, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 02 lượt gia đình cán bộ chiến sỹ đơn vị khác trong lực lượng CAND có hành động đặc biệt dũng cảm trong chiến đấu và bị hy sinh; hỗ trợ 09 hoạt động tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng do Đoàn Thanh CATP triển khai và do Thành đoàn Hà Nội, Ban Liên lạc Khối Công nhân viên chức Thành đoàn Hà Nội, Cụm thi đua số 1 Thanh niên CAND phát động. Qua đó ngày càng thể hiện tốt vai trò thu hút, tập hợp, giáo dục và khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên CATP.

8. Tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Công an Thủ đô đồng hành cùng Công an các xã”

Thực hiện chủ trương tăng cường cho Công an xã, nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên CATP đã xung phong tình nguyện và được bố trí về Công an các xã, để thực hiện công tác chính trị tư tưởng, động viên đoàn viên, thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,Đoàn Thanh niên CATP đã tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Công an Thủ đô đồng hành cùng Công an các xã” trong 02 ngày 08 và 09/10/2020. Trong Chương trình đã phối hợp Cụm thi đua số 2, 3, 4, 5 và 7 CATP thành lập 05 đoàn công tác trực tiếp đến thăm, động viên, tặng 19 bộ máy tính để bàn phục vụ công tác tổng trị giá 95 triệu đồng đối với Công an 19 xã ở xa trung tâm, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn thuộc 12 huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; phối hợp 12 Huyện đoàn hướng dẫn, giải quyết các nội dung còn vướng mắc trong việc thành lập Chi đoàn, triển khai các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Công an xã.

9. Triển khai Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2022.

Đoàn Thanh niên CATP phối hợp 13 Huyện đoàn tổ chức ký kết và triển khai Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2022 với 17 tổ kết nghĩa trên 17 địa bàn xã có vụ việc tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Qua đó xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn, Hội; vận động đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn dân cư.

10. Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phản bác thông tin, luận điệu sai trái.

Tổ chức xây dựng, đăng tải, chia sẻ 2.834 bài viết (trong đó có 2.261 bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hình ảnh đẹp, việc làm tốt của lực lượng Công an và 573 bài đấu tranh với các luận điểm sai trái) trên các fanpage facebook với 27.470.937 lượt tiếp cận, 7.546.503 lượt tương tác (trong đó có 1.672.598 lượt like, 219.579 lượt bình luận, 252.136 lượt chia sẻ). Các nội dung đăng tải đã bám sát đinh hướng tuyên truyền của Bộ Công an, CATP, Đoàn cấp trên; đồng thời được triển khai theo chủ đề, chủ điểm với từng khoảng thời gian cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phản bác, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.

11. Triển khai Công trình thanh niên “Tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên Thủ đô” năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-CAHN-PV01 ngày 18/02/2020 của CATP về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an thành phố Hà Nội năm 2020; để góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội, làm giảm tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn Thủ đô, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, Đoàn thanh niên CATP đã đăng ký đảm nhận và triển khai Công trình thanh niên “Tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên Thủ đô” năm 2020. Kết quả trong năm 2020 đã tổ chức 80 buổi tuyên truyền cho 51.224 lượt thanh thiếu niên Thủ đô (trong đó thanh thiếu niên trong các trường học là 49.234 lượt; thanh thiếu niên, nhân dân, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú là 1.990 lượt), huy động 358 lượt đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ đội nghiệp vụ các đơn vị tham gia.

12. Triển khai các hoạt động thanh niên Công an Thủ đô tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến nhanh, rất phức tạp ở trong nước và thế giới, Đoàn Thanh niên CATP đã chủ động, nhanh chóng triển khai các hoạt động thanh niên Công an Thủ đô tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn Đoàn từ ngày 03/02/2020. Kết quả đã phối hợp các đơn vị ngoài CATP và vận động các nguồn lực xã hội hóa triển khai Chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19” tại 103 điểm với tổng trị giá trang thiết bị y tế, quà tặng, kinh phí hỗ trợ các suất ăn là 1,081 tỷ đồng. Đồng thời đã tổ chức đăng tải 441 bài viết tuyên truyền về các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Công an về công tác phòng chống dịch bệnh, bài đấu tranh với các luận điểm sai trái, tin giả liên quan đến dịch bệnh.

Tổng kết năm 2020, CATP Hà Nội là 1 trong 23 tập thể trên toàn quốc được trao tặng Bằng khen của Bộ Y tế và Giải thưởng “Giọt hồng” năm 2020, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện.

13. Tổ chức Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” năm 2020.

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa BCH Thành đoàn Hà Nội, Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không Không quan giai đoạn 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên CATP đã tổ chức Hành trình “Tình nguyện mùa đông” tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 20/12 đến ngày 22/12/2019.

Các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng được các cơ sở Đoàn đặc biệt chú trọng, tổ chức đa dạng với nhiều sáng tạo, cách làm hay có tổng giá trị trên 3,8 tỷ đồng.

14. Tổ chức kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội khoá XXIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hoàn thiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội khoá XXIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với 14 đồng chí. Tập hợp, thẩm định hồ sơ và ban hành quyết định kiện toàn Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với 07 Đoàn cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2019 - 2022 đối với 02 Chi đoàn cơ sở trực thuộc. Hướng dẫn, thực hiện quy trình và ra quyết định hạ cấp từ Đoàn cơ sở thành Chi đoàn cơ sở đối với 01 cơ sở Đoàn trực thuộc.

15. Triển khai nghiêm túc việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm 2020 và quy trình, thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 242-KH/ĐTN ngày 29/5/2018 về triển khai xây đựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018 - 2022 tập trung ở 3 nội dung trọng tâm đã góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn; thu hút tập hợp, phát huy tính tiền phong của đoàn viên; nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở.

Trong năm 2020, Đoàn Thanh niên CATP đã tổ chức hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc quy trình đăng ký, hỗ trợ đoàn viên rèn luyện, kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả thực hiện của 100% ĐVTN, từ đó là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên.