Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu

ANTD.VN - Sau nhiều năm phiêu bạt khắp nơi gây dựng sự nghiệp, không ít danh thủ đã chọn trở về đội bóng thời niên thiếu thi đấu những ngày tháng còn lại trước khi giải nghệ.
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
1. Luis Suarez (Nacional). Mùa hè 2022, Suarez quyết định trở lại Nacional ở quê nhà Uruguay chơi bóng. Đây là nơi mà chân sút 35 tuổi bắt đầu sự nghiệp trước khi sang châu Âu và tỏa sáng rực rỡ cùng Ajax, Liverpool và Barca. Những danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của Suarez có thể kể đến như 4 chức Vô địch La Liga, 1 Champions League hay 1 Siêu cúp châu Âu.
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
2. Arjen Robben (Groningen). Mùa hè 2020, sau 1 năm tuyên bố treo giày, Arjen Robben bất ngờ trở lại thi đấu cho FC Groningen tại giải VĐQG Hà Lan. Đây là CLB chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ chạy cánh, nơi anh có 2 năm khoác áo từ 2000 đến 2002 trước khi sang PSV rồi Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich. Tháng 7-2021, Robben tuyên bố giải nghệ lần thứ hai và cũng chính thức chia tay sân cỏ.
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
3. Carlos Tevez (Boca Juniors). Năm 2015, Tevez quyết định quay về Boca Juniors, đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp, sau hơn 10 năm chinh chiến ở châu Âu. Tuy nhiên chỉ 18 tháng sau, anh quyết định đến Trung Quốc với mức lương cao ngất ngưởng. Dù vậy, Tevez chỉ tồn tại được ở Trung Quốc hơn 1 năm trước khi quay về Boca một lần nữa và giải nghệ để chuyển sang làm HLV.
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
4. Robin van Persie (Feyenoord). Giành nhiều thành tích ở Arsenal và MU, Van Persie trở về Feyenoord năm 2018 và giải nghệ 1 năm sau đó. Ở mùa giải cuối cùng của mình, dù đã ở tuổi 35 nhưng chân sút người Hà Lan vẫn kịp ghi 21 bàn cho đội bóng nuôi nấng anh trong những ngày đầu sự nghiệp.
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
5. Wayne Rooney (Everton). Rooney sinh ra ở thành phố Liverpool, trưởng thành từ lò đào tạo Everton. Anh tỏa sáng từ khi chưa tròn 17 tuổi và được MU nhanh chóng chiêu mộ. Sau 13 mùa phụng sự Quỷ đỏ, Rooney lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB với 253 bàn, đoạt 16 danh hiệu, trong đó có 5 Ngoại hạng Anh và 1 Champions League. Rooney trở lại Everton vào mùa hè 2017 vì tình cảm, trước khi sang Mỹ và treo giày.
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
6. Kaka (Sao Paulo). Mùa hè 2014, Kaka trở thành người của đội bóng quê nhà Sao Paulo với bản hợp đồng cho mượn từ Orlando City (Mỹ). Sao Paulo là CLB khởi nghiệp của Kaka ở Brazil. “Sau 11 năm, tôi trở lại Sao Paulo, nơi tôi đã lớn lên và bắt đầu đá bóng. Đây là một ngày rất đặc biệt đối với tôi. Sao Paulo là nơi đã đưa tôi vào thế giới bóng đá” - Kaka nói. Trong sự nghiệp (từ năm 2001 đến 2017), Kaka từng chói sáng ở AC Milan trước khi sang Real Madrid. Anh từng giành Quả bóng Vàng năm 2007.
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
7. Gianluigi Buffon (Parma). Mùa hè 2021, sau 20 năm phiêu bạt, Buffon trở lại đội bóng cũ Parma với mục tiêu duy trì phong độ để được dự World Cup 2022. Tuy nhiên đời không như mơ, đội bóng áo Thiên thanh bị loại còn Parma chưa thể trở lại Serie A. Dù đã 44 tuổi nhưng thủ môn này từng chia sẻ với La Gazzetta dello Sport rằng anh muốn treo găng ở năm 50 tuổi.
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
8. Diego Maradona (Boca Juniors). Huyền thoại Maradona từng gây dựng tên tuổi của mình ở Boca Juniors trước khi sang châu Âu. Ông vô địch Argentina ở tuổi 21 vào năm 1981 trước khi được Barca chiêu mộ. Năm 1995, “Cậu bé vàng” trở về với Boca trong vòng tay người hâm mộ và treo giày 2 năm sau đó. Trong sự nghiệp, Maradona trải qua nhiều thăng trầm nhưng đỉnh cao của huyền thoại này chính là chức vô địch World Cup 1986 cùng ĐT Argentina.
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu
Những danh thủ “dưỡng già” ở CLB thời niên thiếu