Góc nhìn

Những chú "Quỷ Đỏ" đang lạc nhịp trong sơ đồ 3-5-2?

ANTĐ - Sau 2 trận đấu mở màn Premier League mùa bóng mới, MU đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược và đáng thất vọng. 1 điểm có được trước Sunderland ở trận đấu vừa qua, chẳng khác nào một trận thua “muối mặt” của thầy trò Van Gaal. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ "Quỷ Đỏ" đang dấy lên những nghi ngờ xung quanh sơ đồ 3-5-2 mà HLV người Hà Lan sử dụng. Đây có thực sự là sơ đồ chiến thuật hợp lý với  M.U?

Hàng thủ là “tử huyệt”

Có thể thấy rõ trong 2 trận đấu với Swansea và Sunderland, hàng thủ chính là yếu điểm chết người của M.U. Mùa hè năm nay, đội bóng chủ sân Old Trafford đã để những "cây đa, cây đề", là Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra ra đi khiến hàng phòng ngự nên mỏng manh hơn bao giờ hết, khi thiếu vắng những cầu thủ có kinh nghiệm và đem lại sự vững vàng nhất định mỗi khi góp mặt trên sân.

Những cầu thủ trẻ còn lại như: Phil Jones, Chris Smalling, Johnny Evans, cùng với 2 cầu thủ vừa được đôn lên là Blackett và Keane chưa thể một sớm, một chiều đủ sức cáng đáng được hàng thủ của Quỷ Đỏ. Vậy mà, trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 mà chỉ có sự xuất hiện của 3 trung vệ,  chính điều đó đã khiến hàng thủ vốn đã yếu ở mùa trước, càng trở nên lỏng lẻo và mong manh hơn.

Những cầu thủ trẻ đã thể hiện rõ sự non nớt, thiếu kinh nghiệm, khi liên tiếp khiến khung thành của De Gea đặt trong báo động. Những pha truy cản thiếu quyết liệt, những tình huống phối hợp phòng ngự không hợp lý đã tạo nên những khoảng trống chết người để đối thủ trừng phạt.

Hàng tiền vệ thiếu chiều sâu

Trong sơ đồ 3-5-2 mà Van Gaal sử dụng, ông đặc biệt chú trọng đến hàng tiền vệ 5 người, trong đó 2 tiền vệ chạy cánh sẽ di chuyển liên tục, lên công về thủ, hàng tiền vệ trung tâm gồm 2 tiền vệ phòng ngự có vai trò đánh chặn chơi sau lưng 1 tiền vệ hộ công. Từ lý thuyết đó áp dụng vào đội hình M.U hiện tại, những cầu thủ chạy cánh của Quỷ Đỏ gồm có: Valencia, Young, Januzaj, Lingard, tuy nhiên tất cả họ đều đang bị "ngợp" trong sơ đồ mới.

Valencia là một mẫu cầu thủ bám biên thuần túy, chỉ dốc bóng và lật vào, anh có thể lực tốt, có thể hỗ trợ hàng phòng ngự nhưng lối chơi quá đơn giản, không có đột biến khiến anh dễ bị đối phương bắt bài. Còn Ashley Young lại không có khả năng hỗ trợ phòng ngự nhiều, những pha đi bóng của anh tương đối màu mè nhưng ít đem lại hiệu quả.

Xét cho cùng, chỉ có  Januzaj là sở hữu tốc độ và kĩ thuật tạm đủ để có thể đảm nhận tốt vị trí bám biên, nhưng thật khó để một đội bóng lớn như MU có thể đặt niềm vào một cầu thủ trẻ như Januzaj, anh cũng cần có thời gian để trưởng thành.

Ở vị trí 2 tiền vệ trung tâm, MU có khá nhiều sự lựa chọn nhưng lại không có cầu thủ thực sự đẳng cấp. Những cầu thủ như Fletcher, Fellani, Cleverley chỉ là những cầu thủ hạng trung, họ chỉ có thể chơi tròn vai, không thể kỳ vọng vào sự đột biến cao tới từ những tiền vệ này. Tân binh Ander Herrera đã chơi rất hay trong các trận giao hữu, tuy nhiên anh gần như mất hút trong 2 trận đầu tiên của MU.

Một nhà vô địch rất cần một tiền vệ trụ toàn diện có khả năng càn quét, thu hồi bóng, phát động tấn công và là một “lá phổi” của trận đấu. Nhưng trong đội hình hiện tại, Quỷ Đỏ không sở hữu một cầu thủ nào như vậy.

Hàng tiền đạo chưa có sự gắn kết 

Wayne Rooney và Van Persie là những tiền đạo đẳng cấp trong đội hình của M.U. Về lý thuyết,  sơ đồ 3-5-2 sẽ giúp Rooney được trở lại vị trí quen thuộc của mình và có thể phát huy bản năng sát thủ. Van Persie có thể cùng số 10 tạo nên một “song sát” tại giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, ở trận gặp Sunderland vừa qua, bộ đôi này đã thi đấu như “chết chìm” trong sơ đồ 3-5-2.

Thêm vào đó, hàng công của MU vẫn chưa có sự gắn kết, ăn ý nhất định. Những pha phối hợp vẫn dễ dàng bị bắt bài, những đường lên bóng dễ dàng bị bẻ gãy. Các tiền đạo khác, là Welbeck và Chicharito chỉ là những cầu thủ dự bị, chỉ có thể đóng vai trò đóng thế chứ không đủ đẳng cấp để thi đấu trong những trận cầu lớn.

Những chú "Quỷ Đỏ" đang lạc nhịp trong sơ đồ 3-5-2?

Có thể thấy, với đội hình hiện tại, M.U sẽ rất khó khăn trong việc triển khai sơ đồ 3-5-2. Quỷ Đỏ sẽ phải bổ sung những bản hợp đồng chất lượng trong thời gian tới thì mới có thể cạnh tranh những vị trí cao trên bảng xếp hạng với các ông lớn, là Chelsea, Man City, Liverpool hay Arsenal.

HLV Van Gaal sẽ phải cân nhắc thật kĩ lưỡng để đưa ra những chiến thuật hợp lý. Nếu cần thiết, ông cũng nên thay đổi thành sơ đồ có 4 hậu vệ, để phù hợp với các chú “Quỷ Đỏ” vốn đã quá quen với những bài tấn công biên, sau đó dần dần chuyển sơ đồ 3-5-2 như ý ông. Đôi khi, việc sử dụng sơ đồ chiến thuật nào không thật sự quan trọng bằng việc sử dụng những cầu thủ đang có trong tay ra sao.