Những chiếc mũ ủng hộ Neymar đã “giết chết” đội tuyển Brazil

ANTĐ - Tân điều phối viên kỹ thuật của đội tuyển Brazil – Gilmar Rinaldi mới đây lại “đào bới” thất bại 1-7 của Selecao tại World Cup 2014. Theo ông, việc các cầu thủ Brazil đội chiếc mũ ủng hộ Neymar,cầu thủ phải nghỉ thi đấu bởi chấn thương gãy đốt sống lưng, đã “giết chết” Brazil, cùng “người đóng thế” – Bernard.

Gilmar Rinaldi là cựu thủ môn thuộc đội hình Selecao vô địch World Cup 1994 tại Mỹ. Ông được LĐBĐ Brazil – CBF bổ nhiệm vai trò tổng điều phối viên vào tháng 6/2014. Mới đây, cựu thủ thành 55 tuổi đã chỉ trích việc đội tuyển Brazil đội chiếc mũ ủng hộ Neymar, là hành động đã “giết chết” đội tuyển Brazil ở trận bán kết gặp người Đức.

David Luiz đội mũ ủng hộ Neymar


Chiếc mũ viết"cố lên Neymar" 

Neymar chính là ngôi sáng nhất ở đội tuyển Brazil tại VCK World Cup tại quê nhà, tuy nhiên, thật không may khi anh đã dính chấn thương nặng ở tứ kết, Neymar chia tay World Cup và để khoảng trống mênh mông nơi hành lang trái của đội tuyển quốc gia. 

Neymar chia tay World Cup bởi chấn thương kinh hoàng

HLV Scolari đã lựa chọn tiền vệ Bernard, người đang khoác áo Shakhtar Donetsk để thay thế siêu sao của Barcelona, tuy nhiên, Bernard dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể khỏa lấp chỗ trống do Neymar để lại.  Selecao thảm bại, còn Bernard cũng biến thành khán giả bất đắc dĩ của Mannschaft.

Những chiếc mũ ủng hộ Neymar đã “giết chết”  đội tuyển Brazil ảnh 4
Bernard được chọn để thay Neymar, nhưng không để lại dấu ấn

Giới chuyên môn đều đánh giá Brazil đã thất bại trước một đội tuyển Đức đang ở đỉnh cao phong độ và hội tụ đủ mọi yếu tố để lên ngôi tại World Cup, tuy nhiên, tân điều phối viên kỹ thuật của đội tuyển Brazil lại cho rằng việc các cầu thủ Brazil đội chiếc mũ ủng hộ Neymar là nguyên nhân “giết chết” đội tuyển áo “vàng – xanh”, và Bernard – người được chọn thay Neymar.

“Brazil đã mất đi cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng, chúng tôi đã trải qua thời gian khó khăn trong quá trình chuẩn bị đối mặt với tuyển Đức, đối thủ mạnh nhất từ đầu giải, tuy nhiên, tôi không thể đồng ý hành động đội những chiếc mũ đó”, ông Rinaldi phát biểu trước báo giới Brazil.

Những chiếc mũ ủng hộ Neymar đã “giết chết”  đội tuyển Brazil ảnh 5
Ông Rinaldi chỉ trích hành động đội mũ ủng hộ Neymar được thực hiện sai thời điểm

Rinaldi nói tiếp :” Bernard đã có cảm nghĩ thế nào, cậu ấy vào trận với tư tưởng ra sao, nó chẳng khác nào Brazil ép cậu ấy phải mang về chiến thắng, trong một trận đấu quá lớn, quá khó”. Trong trận đấu, chúng ta cần các cầu thủ hết sức tập trung, những chiếc mũ đó đã “giết chết” Bernard.

Những chiếc mũ ủng hộ Neymar đã “giết chết”  đội tuyển Brazil ảnh 6
Những chiếc mũ ủng hộ Neymar đã "giết chết" tuyển Brazil và Bernard

Cựu thủ thành 55 tuổi nói rõ hơn: “Neymar là một cầu thủ siêu đẳng, tôi không chỉ trích cậu ấy, nhưng việc tiếp thêm sức mạnh cho Neymar ở thời điểm đó là sai. Tập thể Brazil vẫn còn cả kỳ World Cup ở phía trước, cần có tinh thần tập thể, hơn là tập trung vào một cá nhân.”

Những chiếc mũ ủng hộ Neymar đã “giết chết”  đội tuyển Brazil ảnh 7
Những chiếc mũ ủng hộ Neymar đã "giết chết" Bernard

Những phát biểu của ông Rinaldi như một lời khuyên dành cho tân HLV Dunga, cũng như toàn thể các cầu thủ Brazil, đừng nên phụ thuộc vào Neymar hay bất cứ cá nhân nào, dù anh ta xuất sắc tới đâu. Brazil sẽ có cơ hội lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ với cúp bóng đá Nam Mỹ - Copa America 2015, giải đấu sẽ được tổ chức tại Chile từ 11/6 đến 4/7 năm sau.