Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020

ANTD.VN - Từng là những tên tuổi kém nổi bật hoặc thậm chí là vô danh, tuy nhiên sau những lượt trận đầu tiên của vòng bảng EURO 2020, nhiều cầu thủ đã chói sáng, vụt lên và được cả châu Âu biết tới.
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
1. Kalvin Phillips (Anh). Phillips vốn đã chơi khá hay ở Leeds mùa giải vừa qua, nhưng màn trình diễn đỉnh cao của anh trong trận thắng Croatia đã cho thấy tiền vệ này là một “báu vật” của Tam sư. Mạnh mẽ, kỹ thuật và tinh quái, Kalvin Phillips được người ta ví von là sự kết hợp của Pirlo, Gattuso lẫn Kaka.
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
2. Patrik Schick (CH Séc). Từng là người thừa ở AS Roma, cho đến khi sang RB Leipzig hay Bayer Leverkusen, tiền đạo 25 tuổi người Séc vẫn là cái tên ít người biết đến. Nhưng cú đúp vào lưới Scotland, đặc biệt là siêu phẩm sút xa thành bàn từ giữa sân đã giúp Schick được tất cả biết đến. Anh hứa hẹn là “món hàng hot” ở châu Âu khi Euro khép lại.
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
3. Lukas Hradecky (Phần Lan). Bên cạnh thủ thành Robin Olsen của Thuỵ Điển, Lukas Hradecky của Phần Lan là 1 trong 2 thủ môn được đánh giá cao nhất sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng, với phong thái bình tĩnh, chắc chắn và chính xác.
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
4. Denzel Dumfries (Hà Lan). Là “mũi khoan phá” mới mẻ và đầy sức sống của ĐT Hà Lan tại Euro năm nay, Dumfries đã có 2 bàn thắng và ghi dấu giày trong 3 bàn còn lại của Cơn lốc màu da cam. PSV được dự báo sẽ rất vất vả để giữ chân Dumfries trong mùa hè này.
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
5. Breel Embolo (Thụy Sĩ). Embolo từng được coi là “thần đồng” của bóng đá Thụy Sĩ khi lên tuyển từ năm 2015, thời điểm mới 18 tuổi. Tuy nhiên, bây giờ Embolo mới dần khẳng định được vai trò của mình ở Gladbach và đội tuyển quốc gia. Việc được Whoscored chấm tới 8.68 điểm ở trận gặp xứ Wales là đủ cho thấy năng lực của tiền đạo gốc Cameroon này.
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
6. Daniel O'Shaughnessy (Phần Lan). Trung vệ 26 tuổi cao 1m90 này đạt tỉ lệ tắc bóng thành công lên tới 100% trong trận thắng Đan Mạch. Ngoài ra, anh còn có 4 pha đánh chặn và 7 lần phá bóng giải nguy. Ở trận thua Nga 0-1, O'Shaughnessy cũng là người chơi tốt nhất ở hàng thủ Phần Lan. Trung vệ này hứa hẹn còn tiến xa.
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
7. Roman Yaremchuk (Ukraine). Cao to (1m91) nhưng vẫn nhanh nhẹn và nhạy bén trước khung thành, Yaremchuk đang là niềm hy vọng của ĐT Ukraine tại Euro 2020. Tiền đạo 25 tuổi này đang sở hữu 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, đủ thuyết phục để các CLB lớn “nhấc” anh ra khỏi giải vô địch Bỉ trong màu áo Gent.
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
8. Elif Elmas (Bắc Macedonia). Mới 21 tuổi, Elmas chính là điểm sáng nhất của ĐT Bắc Macedonia bên cạnh lão tướng Goran Pandev. Chơi bóng kỹ thuật, lắt léo và thông minh, Elmas dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến Messi. Napoli rõ ràng đang sở hữu một ngôi sao đầy tiềm năng.
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020
Những cầu thủ dần “bước ra ánh sáng” ở EURO 2020