Những bóng đen khả nghi trong sân trường

ANTĐ - “Tác giả” những phi vụ đột nhập, trộm cắp táo tợn này là nhóm trẻ đều ở độ tuổi phổ thông cơ sở nhưng đã bỏ học. Nói dối bố mẹ là đến nhà bạn xem bóng đá, chúng tụ tập, rủ nhau đột nhập trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, trụ sở tại phố Lạc Trung, để lấy trộm tài sản.

Khoảng 4h ngày 20-6, trong phiên tuần tra khép kín địa bàn, tổ công tác CAP Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được thông tin từ bảo vệ trường THCS Nguyễn Đình Chiểu về sự xuất hiện của mấy bóng người trong khuôn viên nhà trường. Lực lượng công an lập tức đến hỗ trợ. Sau ít phút chạy tán loạn tìm chỗ trốn nhưng không được, 3 bóng đen buộc phải lò dò đi xuống sân trường. Đó là những đứa trẻ, trông loắt choắt nhưng mặt mũi khá “bướng”.

Xác minh sơ bộ, CAP Vĩnh Tuy làm rõ nhân thân 3 kẻ nghi vấn này là Nguyễn Hoàng Long (SN 1998), Bùi Đức Thịnh (SN 2000) và Đỗ Phú Quý (SN 1997), cùng trú ở phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng. Bộ ba này khai nhận đã trèo vào trường Nguyễn Đình Chiểu, theo đường… cột điện ở ngách tường phía sau. Mục đích đột nhập là để lấy trộm màn hình máy tính của trường. Quá trình đi lại để tìm cách cậy cửa, 3 đứa đã bị nhân viên bảo vệ phát hiện. Lời khai của 3 kẻ trộm “nhí” thể hiện còn có 1 thành viên khác đảm trách việc cảnh giới bên ngoài. Nhưng kẻ thứ tư ấy đã nhanh chân trốn thoát khi trông thấy lực lượng công an xuất hiện.

Tại trụ sở CAP Vĩnh Tuy ngay sau đó, lượng công an đã làm rõ thêm những thông tin bất ngờ về nhóm trộm này. Nhóm có tất cả 8 đứa, trong đó 7 đứa chuyên đột nhập, trộm cắp máy tính và 1 đứa đảm nhiệm việc tiêu thụ tài sản. Từ ngày 15-6 đến khi bị phát hiện, 7 tên trộm “nhí” luân phiên 3 lần đột nhập trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, lấy trộm được tổng cộng 15 màn hình máy vi tính. Theo CAP Vĩnh Tuy, nhóm trộm này biết được sơ hở của nhà trường, bởi có “tay trong” là Bùi Đức Thịnh vốn là học sinh lớp 8 của trường. Thịnh cũng chính là tên trộm bị bắt quả tang rạng sáng 20-6.

Các lần đột nhập trường Nguyễn Đình Chiểu, nhóm trộm này đều theo đường cột điện, rồi lên phòng, cạy khóa cửa vào trộm cắp. Tuy nhiên, cả 3 vụ trộm trước đó, phía nhà trường đã không trình báo cơ quan công an. Màn hình máy tính lấy được, nhóm trộm bán cho Nguyễn Sơn Tùng (SN 1987), trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, với giá chỉ vài trăm nghìn đồng/chiếc. Cơ quan công an đã thu hồi được toàn bộ tang vật vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 23-6, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã bắt Nguyễn Hoàng Quân (SN 1993), trú ở phường Thanh Nhàn về hành vi trộm cắp tài sản và bắt Nguyễn Sơn Tùng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các tên trộm còn lại do đang ở độ tuổi vị thành niên nên cơ quan công an tạm cho làm cam đoan, tiếp tục xử lý sau.