Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022

ANTD.VN - Thị trường chuyển nhượng mùa Đông chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ chính thức mở cửa, nhưng ngay từ thời điểm này, nhiều đội bóng đã rục rịch nổ “bom tấn” để nâng cấp đội hình trước giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải.
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
1. Kylian Mbappe. Mục tiêu số 1 của Real Madrid vẫn chưa gia hạn hợp đồng với CLB chủ quản PSG. Theo quy định của FIFA, nếu Mbappe không tái ký, Real hoặc bất kỳ đội bóng nào cũng được phép tiếp xúc tự do với anh từ ngày 1-1-2022. Ngay cả khi có thể sở hữu Mbappe “miễn phí” vào mùa hè, Real vẫn chuẩn bị sẵn tiền để chiêu mộ anh sớm để tránh sự nhòm ngó của Man City hay Liverpool.
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
2. Paul Pogba. Cách đây 1 tháng, Van de Beek được cho là sẽ phải ra đi vì phong độ tuyệt vời của Pogba. Nhưng lúc này, mọi thứ đã thay đổi. Pogba liên tục gây thất vọng còn Van de Beek đang có tương lai tươi sáng khi HLV Ralf Rangnick đến MU. Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ bán Pogba ngay trong tháng 1 cho PSG hoặc Real để thu hồi vốn.
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
3. Raheem Sterling. Tại Man City, HLV Pep Guardiola dường như đã mất niềm tin vào Sterling kể từ mùa trước. Jack Grealish đến Etihad khiến Sterling chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. Ngôi sao người Anh cũng không muốn lỡ World Cup 2022 theo cách này và sẵn sàng ra đi để được đá chính, với điểm đến có thể là Barcelona.
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
4. Isco. Sau bao năm, Isco vẫn vật lộn trong việc tìm chỗ đứng ở Real Madrid. Tháng 1 tới có thể là thời điểm anh tự giải thoát cho mình khi đang có nhiều CLB vẫy gọi như Sevilla hay AC Milan.
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
5. Federico Chiesa. Theo Mail Sport, Chelsea đang chuẩn bị mức phí lên tới 84 triệu bảng để chiêu mộ Chiesa, tiền đạo đang chơi cho Juventus theo hợp đồng cho mượn từ Fiorentina. Nữ Giám đốc điều hành khét tiếng Marina Granovskaia đã lên kế hoạch để đưa Chiesa về Stamford Bridge. CĐV đội bóng áo xanh tin rằng một khi “bông hồng thép” này ra tay, Chelsea sẽ có cơ hội lớn sở hữu Chiesa trước mũi những đối thủ lớn khác.
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
6. Edinson Cavani. Tiền đạo người Uruguay rõ ràng đang không thật sự thoải mái tại MU, kể từ khi Ronaldo xuất hiện. Anh mới trải qua 274 phút thi đấu cho tới lúc này của mùa giải 2021/2022. Barca đang quan tâm tới Cavani sau khi phải chia tay Sergio Aguero. Bên cạnh đó là Inter Milan và Lazio.
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
7. Dusan Vlahovic. Tiền đạo 21 tuổi đang là một hiện tượng ở Serie A với 10 bàn sau 13 trận. Tính trong năm 2021, ngôi sao người Serbia này đã ghi 27 bàn trong 37 trận cho Fiorentina và được ví như “Batistuta mới” nhờ tài săn bàn nhạy bén. Đó là lý do MU, Man City, Juventus, Tottenham... cùng đang quyết liệt theo đuổi Vlahovic.
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
8. Franck Kessie. Là một tiền vệ toàn năng, Kessie muốn đến một đội bóng có tham vọng lớn hơn so với một AC Milan phập phù hiện tại. MU, PSG hay Real Madrid đều sẵn sàng lấy chữ ký của tiền vệ người Bờ Biển Ngà ngay trong tháng 1-2022.
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022
Những “bom tấn” chuyển nhượng có thể “nổ” vào tháng 1-2022