Những bé trai cứ tối đến là bị liệt

ANTĐ - Mỗi khi mặt trời khuất núi là cơn ác mộng lại đến với gia đình của 3 anh em Shoaib, Rashid và Ilyas ở tỉnh Balochistan, Pakistan. Những bé trai này bỗng nhiên bị mất lực, không thể di chuyển hay nói chuyện trong bóng tối, dù ban ngày các bé vẫn hoạt động bình thường.

Những bé trai cứ tối đến là bị liệt ảnh 1

Tình trạng tê liệt vào buổi tối của 3 bé trai, ở độ tuổi lần lượt là 1, 9 và 13, khiến các bác sĩ ở Pakistan bối rối, chưa tìm ra nguyên nhân. Theo các chuyên gia y tế Pakistan, đây là trường hợp bệnh đầu tiên được ghi nhận trên thế giới. Ông Hashim, cha của 3 đứa trẻ, cho biết các con ông lúc mới sinh đã như vậy. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã loại trừ nguyên nhân liên quan trực tiếp tới ánh nắng, bởi nếu đưa 3 cậu bé vào căn phòng tối lúc ban ngày thì chúng vẫn vận động bình thường. Ngoài 3 cậu con này, ông Hashim còn có 3 đứa nữa và chúng đều “hoàn toàn bình thường”.