Nhức nhối nạn tảo hôn

ANTĐ - Dù đã có rất nhiều nỗ lực đấu tranh của cả cộng đồng quốc tế song tảo hôn vẫn là một trong những nạn nhức nhối trên thế giới hiện nay, nhất là tại các quốc gia nghèo và chậm phát triển.

Bé gái Rajani mới 5 tuổi ở Ấn Độ đã lăn ra ngủ trong đám cưới của mình nên được bế về nhà chồng

Thế nên không phải ngẫu nhiên mà LHQ đã lấy “Đấu tranh chống nạn tảo hôn” làm chủ đề của Ngày dành cho các bé gái toàn cầu (11-10) năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này chọn một ngày dành cho các bé gái trên toàn cầu.

Nói đến chuyện tảo hôn, cả thế giới đều biết tới trường hợp gây chấn động dư luận toàn cầu của cô bé Nujood Ali hồi năm 2008. Mới 10 tuổi, đang còn đi học cấp 1 song cô bé người Yemen đã bị cha bắt ép lấy người chồng hơn tới 30 tuổi.

Không chịu nổi người chồng liên tục bạo hành, cô bé Nujood đã tìm cách chạy trốn. Cô bé may mắn được nữ luật sư nhân quyền  Shada Nasser giúp đỡ, giải thoát khỏi cuộc hôn nhân “địa ngục trần gian” khi còn ở độ tuổi thiếu nhi.

Nujood sau đó trở nên nổi tiếng khắp thế giới với cuốn sách “Tôi là Nujood, 10 tuổi, đã ly dị” được dịch ra 30 thứ tiếng. Cô bé Nujood sau đó đã được trở về với gia đình và được quay lại ghế nhà trường.

Tuy nhiên, không phải cô bé nào ở Yemen bị ép gả chồng sớm cũng được may mắn như Nujood. Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), có tới 14%  phụ nữ ở Yemen bị gả chồng trước năm 15 tuổi và 52% lấy chồng trước năm 18 tuổi.

Thực trạng tảo hôn nhức nhối ở Yemen còn thấy ở rất nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Afghanistan, Ethiopia... Số liệu thống kê chính thức của LHQ cho thấy hiện có tới 30% các thiếu nữ sinh sống tại các nước đang phát triển lập gia đình khi chưa tròn 18 tuổi, thậm chí có tới 14% các cô bé đi lấy chồng lúc dưới 15 tuổi. 

Trung bình mỗi năm trên toàn thế giới có 16 triệu trẻ sơ sinh chào đời từ những bà mẹ trong độ tuổi từ 15 đến 19, chiếm 11% tổng số sản phụ toàn cầu. Nhìn chung trên toàn thế giới, số bé gái mang thai ở độ tuổi từ 10 đến 14 tuy ít song rất đáng lo ngại, trong đó số sản phụ sinh con ở độ tuổi dưới 15 tại nhiều quốc gia ở phía Nam sa mạc Sahara lại chiếm tỷ lệ khá cao, lên tới 12% số sản phụ tại vùng này và tỷ lệ tương ứng ở khu vực Mỹ Latin là 3%.

Trước thực trạng có tới 10-12 triệu cô gái trẻ, thậm chí chỉ là các cô bé mới 5 tuổi, bị ép gả chồng mỗi năm, LHQ nhân Ngày dành cho các bé gái toàn cầu đã lên tiếng kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống lại  nạn tảo hôn nhức nhối đang có xu hướng phát triển mạnh ở nhiều nơi, nhất là tại các nước kém phát triển.

Để thành công trong cuộc chiến chống nạn tảo hôn, LHQ cho rằng trước hết phải khắc phục tình trạng đói nghèo, lạc hậu, bất bình đẳng giới, bất bình đẳng xã hội, phân biệt đối xử giữa các sắc tộc, vùng miền và giai cấp, đồng thời phải làm tất cả để nâng cao dân trí cho toàn xã hội.