Nhức mắt cảnh trộm hoa nơi công cộng

ANTĐ - Những ngày qua cộng đồng mạng lại được một phen dậy sóng khi xuất hiện clip ghi lại cảnh 2 cô gái trẻ ăn mặc sành điệu, đi xe xịn đã thản nhiên lấy chậu hoa trang trí bên đường rồi nhanh chóng rời đi. Điều đáng nói là hành vi này xuất hiện khá nhiều tại Hà Nội và các thành phố lớn.

Nhức mắt cảnh trộm hoa nơi công cộng ảnh 1

Những hình ảnh xấu xí

Để làm đẹp cảnh quan đường phố, vào các dịp lễ Tết, Công ty Công viên cây xanh và các đơn vị khác đã trang trí khá nhiều chậu hoa cây cảnh tại các công viên, vườn hoa, những điểm vui chơi công cộng. Tuy vậy, không ít người đã ngang nhiên lấy những chậu cây đã được trang trí, lắp ghép khá công phu về nhà mình, phớt lờ những cái nhìn thiếu thiện cảm từ những người xung quanh. 

Bức xúc với hành động này, anh Đỗ Đức Thắng - nhân viên ngân hàng tại quận Ba Đình cho biết, anh đã chứng kiến nhiều người dân khi đi qua hồ Gươm thấy những chậu cây đẹp không có người trông giữ đã lập tức bê lên xe phóng đi rất nhanh. Có những chậu cây đã được chằng buộc khá cẩn thận, trang trí thành hình khối rất đẹp cũng bị lấy không thương tiếc khiến cả khu vực trở nên rất mất mỹ quan.  “Tôi không hiểu vì lý do gì mà người ta sẵn sàng đánh đổi nhân cách để lấy những chậu cây có giá chỉ vài chục nghìn đồng. Đáng buồn là những hình ảnh này đã lọt vào mắt của không ít du khách, khiến họ chỉ biết lắc đầu một cách khó hiểu” - anh Thắng thở dài.

Với tâm trạng tương tự, bạn Nguyễn Thúy Vân - sinh viên Trường ĐH Hà Nội bày tỏ, việc sử dụng chậu hoa cây cảnh trang trí vào các dịp lễ Tết khiến thành phố đẹp lên rất nhiều, thu hút được du khách thập phương tới tham quan và chụp ảnh. Việc làm này cũng gây tốn kém không nhỏ về tiền bạc và công sức của nhiều người, nhiều đơn vị.

Tuy vậy, chỉ vì sự thiếu ý thức của một vài cá nhân đã phá hỏng tất cả. “Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh người người hớn hở khi lấy được cây hoa nơi công cộng mang về xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội em cảm thấy rất xấu hổ. Có lẽ do hành vi này chưa bị xử lý nghiêm nên không đủ sức răn đe” - bạn Vân đặt câu hỏi.

Đáng buồn là hiện tượng này lại khá phổ biến. Cách đây không lâu, tại lễ hội hoa anh đào Nhật Bản diễn ra tại Hà Nội, trong khi khách quốc tế kiên nhẫn, trật tự đợi xếp hàng thì không ít thanh niên Việt trèo tường rào vào. Sau đó họ chen chúc, xô đẩy tranh nhau bứt hoa bẻ cành những cây hoa anh đào tạo ra cảnh tượng nhốn nháo, hỗn loạn. Sau đó ít lâu, khi Lễ hội phố Hoa Hà Nội đang trong quá trình thu dọn thì bị nhiều người chen vào “hôi” hoa khiến hàng trăm chậu hoa, cây cảnh bị giẫm nát trước sự bất lực của lực lượng chức năng.

Nhức mắt cảnh trộm hoa nơi công cộng ảnh 2

Ngang nhiên trộm hoa nơi công cộng

Lỗi từ sự thiếu ý thức

Theo thông tin từ Công ty Công viên cây xanh, trong dịp Tết vừa qua, hầu như ngày nào lượng hoa trang trí ven hồ Gươm cũng bị mất trộm. Từ những loại hoa có giá rẻ đến một số loại có giá lên tới hàng trăm nghìn/bầu như hoa đỗ quyên, tiểu hồng môn… khiến việc tìm hoa để bổ sung vừa mất thời gian, vừa tốn kém tiền bạc, công sức. Mặc dù tại các điểm này, công ty đều bố trí nhân viên trực bảo vệ, song do diện tích quá rộng nên trông coi không xuể. Những người lấy hoa cũng thường đến và rời đi rất nhanh khiến lực lượng bảo vệ dù có thấy cũng đành bất lực.

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, mặc dù công ty đã phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện cùng lực lượng chức năng trong quản lý bảo vệ các khu vực trang trí chậu hoa, tiểu cảnh nhưng vào những thời điểm người dân tập trung đông (như đi xem các chương tình ca nhạc ngoài trời, xem bắn pháo hoa…) hay vào đêm khuya thì việc kiểm soát trở nên khó khăn.

Do tài sản bị mất có giá trị kinh tế thấp nên nếu có bắt được quả tang thì lực lượng chức năng cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, cảnh cáo. “Theo tôi, để chấm dứt tình trạng này điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ tài sản chung” - ông Hưng nhấn mạnh.

Dưới góc độ văn hóa, bình luận về những hành vi trên, Tiến sỹ Tâm lý Trần Tuấn cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ lòng tham trong mỗi con người. Ngoài ra, tâm lý bầy đàn cũng là lý do thúc đẩy họ hành động. Bên cạnh đó, hiện vẫn còn một số người không có thói quen ứng xử văn hóa chuẩn mực, không có lòng tự trọng. Việc làm của họ không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan chung mà còn tạo ra hình ảnh không đẹp về con người Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.

Để hiện tượng trên không tái diễn, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân trong việc giữ gìn mỹ quan đô thị, đồng thời sớm có chế tài xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi trộm hoa, bẻ cành nơi công cộng.