Nhóm trộm gỗ sưa ngoại tỉnh lĩnh án

ANTĐ - Ngày 5-6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Ngọc Bình (SN 1981, trú ở xóm Cầu Máng, xã Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An) 24 tháng tù. 4 đồng hương của Bình là Hoàng Danh Lưu, Nguyễn Sỹ Cương, Đào Tiến Nghị và Nguyễn Văn Thắng cũng “hưởng” các mức từ 10 đến 20 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tài liệu truy tố xác định, chập tối 16-11-2011, Bình rủ Nghị, Lưu và Thắng cùng đi chặt trộm cây gỗ sưa ở gần cổng Công ty Xây lắp điện số 6, thuộc tổ 7, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội, bán cho một đối tượng (không rõ lai lịch) được 6 triệu đồng ăn chia. Thấy “ngon ăn”, ít ngày sau, Bình lại rủ Lưu, Thắng và Cương lên khu vực Nhà truyền thống huyện Sóc Sơn chặt trộm tiếp một cây gỗ sưa có đường kính khoảng 20cm nữa. Bằng thủ đoạn tương tự, trong các ngày 14 và 28-12-2011, Bình cùng đồng bọn tiếp tục đi chặt hạ một số cây sưa khác tại khu vực phường Mai Dịch và phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy thì bị lực lượng công an bắt quả tang.