Nhóm trộm đi “wave Tàu”

ANTĐ - Chỉ huy CAP Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng tỉnh ngoài công khai rao bán nhiều loại nhông xích xe máy mới, nhãn hiệu Tokyo và M.Q. Xác minh nguồn gốc các sản phẩm này, đại diện đơn vị sản xuất cho hay, đây đều là những mẫu hàng mới, công ty chưa bán ra thị trường.

Cơ quan công an kiểm đếm tang vật thu giữ

Bí mật giám sát các đối tượng thường xuyên lảng vảng trên địa bàn, lực lượng CSHS phát hiện nhóm này quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, nhưng gần đây thuê nhà ở TP Thái Bình cư trú. Đáng chú ý, nơi ở của nhóm này đang tập kết nhiều phụ tùng xe máy. Sáng 7-8, trinh sát phát hiện 2 đối tượng chở hàng từ Thái Bình lên Hà Nội tiêu thụ đã tổ chức đón lõng.

Kiểm tra số hàng hóa các đối tượng mang theo, cảnh sát phát hiện 3 thùng carton, chứa 40 hộp nhông xích. 3 thùng nhông xích khác được nhóm này gửi xe khách lên Hà Nội tiêu thụ. Hai đối tượng tên là Lê Văn Tài (SN 1980) và Trần Văn Thái (SN 1988), ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình khai vừa trộm số nhông xích, trị giá hơn 20 triệu đồng trên ở Hải Phòng, mang đi tiêu thụ thì bị bắt.

Tài khai, đầu tháng 8-2012 đến hiệu cầm đồ của anh Phạm Đức Đạo (SN 1974), ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng mua chiếc xe máy “wave Tàu”, giá 1,5 triệu đồng về sử dụng. Trong lúc mua xe, Tài phát hiện cửa hàng anh Đạo tập kết một lượng lớn phụ tùng xe máy ngoài sân đã tính cách trộm cắp. Tối 2-8, Tài rủ Thái đi xe máy đến cửa hàng cầm đồ này, dùng cờ lê bẻ chắn song sắt cửa, đột nhập sân trộm 8 thùng nhông xích xe máy (120 bộ), trị giá 24 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Sau khi trộm được tài sản, các đối tượng mang đi tiêu thụ ở Thái Bình và Nam Định. Vì không bán hết hàng, nhóm này mang lên Hà Nội rao bán, tuy nhiên đã bị lộ vì đây là sản phẩm chưa có trên thị trường. Hiện vụ việc đang được CAQ Ba Đình hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho CATP Hải Phòng thụ lý điều tra theo thẩm quyền.