Nhóm trộm cắp “nhí” đột nhập nhà dân mùa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30-7, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng “nhí” chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản mùa Covid-19.
Hai đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Hai đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Trước đó, khoảng 00h15 phút ngày 30-7, Công an xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn văn D (SN 1987) ở huyện Đông Anh về việc bị kẻ gian cạy cửa cổng vào sân nhà lấy trộm chiếc xe máy Wave anpha màu xanh biển kiểm soát 29S1-993.20 trị giá tài sản khoảng 24 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an xã đã thông tin đến các chốt trực kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phối hợp truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 1h30 phút cùng ngày lực lượng công an xã Bắc Hồng tuần tra đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng là Ngô Tuấn N (SN 2007), Phan Đức D (SN 2006), Nguyễn Quốc B (SN 2005) Đông Anh, Hà Nội) cùng trú tại huyện Đông Anh và thu giữ tang vật vụ án là chiếc xe máy vừa bị lấy trộm. Tại cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Trước đó, khoảng 7h ngày 27-7, chốt kiểm soát y tế thôn Cổ Châu, xã Vân Hà, Đông Anh, làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 nam thanh niên là Trần Nam Khang (SN 1997) và Nguyễn Văn Tiếu (SN 1995) đều ở thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh vi phạm về phòng chống dịch nên tổ công tác tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh Khang và Tiếu khai nhận vừa mua 0,252g ma túy từ huyện Bắc Ninh để về sử dụng.

Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Nam Khang và Nguyễn Văn Tiếu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để điều tra, xử lý.