Nhóm thu tiền “bảo kê” kinh doanh cây cảnh tết bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dũng, Mạnh và Tú yêu cầu các hộ kinh doanh cây cảnh tết trên đường 72m phải đóng phí từ 1 đến 2 triệu đồng/mét.

Vừa qua, Công an TP. Vinh, Nghệ An đã triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ Lê Viết Dũng (SN 1970), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991) cùng trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh và Phạm Văn Tú (SN 1991) trú xã Nghi Phong, Nghi Lộc.

Lê Viết Dũng (ngoài cùng bên trái) cùng các đối tượng liên quan (ảnh CAND)
Lê Viết Dũng (ngoài cùng bên trái) cùng các đối tượng liên quan (ảnh CAND)

Theo đó, Dũng, Mạnh và Tú đã dọa một số hộ gia đình kinh doanh cây cảnh tên trên khu vực đường 72m. Những đối tượng này yêu cầu mỗi hộ kinh doanh cây cảnh tại đây phải nộp từ 1 - 2 triệu đồng/m2 buôn bán, nếu không sẽ bị cẩu cây cảnh đi nơi khác.

Muốn yên ổn để làm ăn, nhiều hộ gia đình đã chấp nhận đóng tiền cho nhóm của Dũng. Với thủ đoạn trên, nhóm này đã thu của nhiều hộ kinh doanh từ 10 đến 20 triệu đồng, chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng.

Được biết, 3 kẻ trên đều có tiền án về hình sự và ma túy. Lê Viết Dũng là kẻ cầm đầu.