Nhóm siêu trộm có biệt tài huýt sáo “thôi miên” chó dữ

ANTĐ - Gặp chó dữ, nhóm siêu trộm chỉ cần huýt sáo là con vật sẽ chạy đến mừng rỡ như thể gặp người quen.

Hôm nay (23-1), Cơ quan CSĐT – CAH Thanh Oai, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng chuyên trộm chó và gà chọi trên địa bàn. Đây là nhóm trộm chuyên nghiệp, có thể bắt trộm chó mà không cần công cụ, đồ nghề chuyên nghiệp.

Các đối tượng trong vụ án 

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng liên quan đến vụ án là Trần Văn Trường (39 tuổi, ở Bình Minh, Thanh Oai), Đào Xuân Truyền (37 tuổi) và Nguyễn Văn Phú (32 tuổi, cùng ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai). Nhóm đối tượng này được cơ quan công an vận động ra đầu thú sau khi gây ra vụ trộm chó béc giê ở xã Tam Hưng hôm 15-1.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã đến trang trại của một hộ dân ở thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng bắt trộm chó. Với khả năng đặc biệt, các đối tượng chỉ cần huýt sáo là chó sẽ chạy lại gần. Vờ vuốt ve vật nuôi, nhóm trộm nhanh tay ôm chó bỏ chạy.

Nhóm trộm luôn mang theo "cần câu" chó nhưng ít khi dùng đến

Hôm xảy ra vụ việc, Đào Xuân Truyền không cần đồ nghề “câu” chó chuyên dụng vẫn dễ dàng tóm gọn 2 con chó béc giê. Sợ bị người dân phát hiện, Truyền vứt lại một con chó bé hơn rồi cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Oai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.