Nhóm người hát karaoke chui giữa mùa dịch bị phạt 125 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Phát hiện công an đến kiểm tra, chủ quán nhanh chóng đóng cửa, tắt điện "giấu" khách vào phòng ngủ.

UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã ra quyết định xử phạt nhóm người đi hát karaoke chui giữa mùa dịch tổng số tiền là 125 triệu đồng.

Như đã đưa tin vào lúc 23h50’ ngày 25/8, tổ công tác thuộc công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Anh và Em Pro. Thấy công an, chủ quán nhanh chóng tắt điện, đóng cửa.

Nhóm thanh niên đi hát karaoke giữa mùa dịch

Nhóm thanh niên đi hát karaoke giữa mùa dịch

Sau đó, tổ công tác yêu cầu chủ quán mở cửa để kiểm tra thì phát hiện có 6 nam thanh niên đang trốn bên trong phòng ngủ cùng 3 chiếc xe máy. Thời điểm này, huyện Quỳnh Lưu đang thực hiện chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, quán karaoke này do Hồ Hữu T. (SN 1979) và Nguyễn Thị H. (SN 1985) trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, làm chủ và thuê một quản lý điều hành là N.V.H (SN 1990), trú tại xã Quỳnh Lương.

6 thanh niên tập trung hát karoke gồm: Nguyễn Văn P. (SN 2000), Phan Văn S. (SN 1998), Phan Văn H. (SN 1998), Phạm Văn P. (SN 1999), Phạm Văn T. (SN 1993); Nguyễn Văn L. (SN 1998) đều trú tại xã Quỳnh Yên.

Sau khi xem xét UBND Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ký quyết định xử phạt hành chính ông Hồ Hữu T. (42 tuổi, chủ quán Karaoke Anh và Em Pro) số tiền là 20 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Người quản lý, điều hành quán Karaoke Anh và Em Pro là N.V.H cùng 6 khách đến hát karaoke mỗi người bị phạt 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.