Nhóm người Hàn Quốc trộm 4,7 tỷ đồng của công ty

ANTD.VN - Nhóm đối tượng người Hàn Quốc đến Việt Nam làm việc, đã lập kế hoạch khá hoàn hảo để trộm cắp khoảng 4,7 tỷ đồng của một công ty ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm...

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Yoon Sanggi (SN 1975, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời quyết định truy nã đối với Choi Taeyeol (SN 1969, quốc tịch Hàn Quốc) cùng về hành vi trên.

Trước đó, ngày 1-11-2018, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội và CAQ Nam Từ Liêm nhận được tin báo của một người đàn ông người Hàn Quốc về việc, bị trộm đột nhập vào trụ sở công ty ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, lấy mất tài sản với tổng trị giá khoảng 4,7 tỷ đồng.

Đối tượng Yoon Sanggi (trái) và Choi Taeyeol

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức điều tra truy xét, truy bắt các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 7-11-2018, các đơn vị đã làm rõ vụ án và bắt giữ đối tượng, thu giữ hơn 2,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng được làm rõ là Yoon Sanggi (SN 1975, quốc tịch Hàn Quốc). Theo lời khai của Yoon, cuối tháng 10-2018, đối tượng cùng 2 người khác đã bàn bạc, lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản tại công ty nơi Yoon đang làm việc. Vì là nhân viên công ty nên Yoon nắm rõ các đặc điểm, đường đi lối lại và quy luật hoạt động của các nhân viên, ông chủ.

Vào trưa 29-10, Yoon đã cung cấp mật khẩu cửa ra vào của công ty cho Choi và 1 đối tượng khác. Cùng với đó, để tạo chứng cứ ngoại phạm, Yoon đã rủ ông chủ của công ty đi ăn trưa. Trong lúc đó, 2 đối tượng còn lại đã dùng xe ô tô biển kiểm soát giả di chuyển đến công ty này và đi thang máy lên tầng 6 của tòa chung cư, dùng mật khẩu đột nhập vào công ty.

Tại đây, hai đối tượng đã dùng túi nilon màu đen cỡ lớn đựng két sắt bê ra thang máy, chuyển xuống xe ô tô để tẩu thoát. Quá trình các đối tượng di chuyển, bảo vệ tòa nhà gặp, nhưng không phát hiện sự việc.

Sau khi lấy được tài sản, nhóm đối tượng mang về nhà nơi Choi đang thuê ở và lên mạng Internet tìm thợ khóa đến phá két, lấy được 900 triệu đồng, 150.000 USD, một số sổ tiết kiệm với tổng trị giá 4,7 tỷ đồng. Các đối tượng đã chia nhau và đem đi cất giấu ở nhiều nơi.

Theo cơ quan công an, các đối tượng trong vụ án này đều có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích... Nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần, gây án rất tinh vi, dùng xe ô tô biển kiểm soát giả để không bị phát hiện. Cùng với đó, khi gây án, 2 đối tượng đội mũ lưỡi chai tránh bị camera ghi lại hình ảnh khuôn mặt. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, ổ khóa công ty không hề có dấu hiệu bị đục phá. Đồng thời, mật khẩu chỉ có 3 người của công ty này biết. Chính vì vậy, qua rà soát, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ đối tượng Yoon là kẻ chủ mưu của vụ trộm.

Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là đối với các chủ doanh nghiệp người nước ngoài đến Việt Nam làm việc nên có sự quản lý tài sản cẩn thận, đặc biệt, quản lý nhân viên chặt chẽ. Cùng với đó, chủ các chung cư, nhà thuê trọ cần cẩn trọng trong việc cho các đối tượng là người nước ngoài thuê, ở nhờ. Phải cung cấp thông tin cho cơ quan công an để đăng ký tạm trú, lưu trú. Đối với lực lượng bảo vệ chung cư ở các tòa nhà cần được trang bị các kiến thức, nghiệp vụ, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn cần kiểm tra và báo ngay cho cơ quan công an. Các chung cư, nhà cao tầng nên trang bị hệ thống camera an ninh tại các sảnh, thang máy để kịp thời phát hiện đối tượng khả nghi, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hữu hiệu với các loại tội phạm.