Nhóm hồi giáo cực đoan bất ngờ tấn công thị trấn ven biển Kenya

ANTĐ - Các quan chức quân sự  cho biết một nhóm chiến binh Hồi giáo bị nghi ngờ đã tấn công vào một khách sạn và một đồn cảnh sát ở thị trấn ven biển Kenya tại trung tâm thương mại Mpeketoni.

Các nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy tòa nhà bốc cháy và nghe thấy tiếng súng nổ trong thị trấn, gần đảo Lamu.

Con số thương vong vẫn chưa được xác định rõ sau cuộc tấn công này. Kenya đã trải qua một số vụ tấn công quân sự kể từ năm 2011 khi các lực lượng của thành phố này vào Somalia láng giềng để chống lại các chiến binh người al-Shabab.

Kenya đã trải qua một số vụ tấn công quân sự kể từ năm 2011


Thời báo Standars của Kenya đã đăng tải thông tin trên website của mình cho biết, những kẻ tấn công đã đốt cháy đồn cảnh sát đồng thời đánh cắp vũ khí và các loại xe ở đó. Tờ báo cũng dẫn lời một nhân chứng rằng ông đã đếm được có sáu thi thể trên đường phố, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác thực.

Phát ngôn viên quân đội Kenya, ông Emmanuel Chirchir cho hay các tay súng đã xông vào Mpeketoni, một trung tâm thương mại sầm uất, và bắt đầu "bắn người". Chúng có thể là người al-Shabab. Ông cũng cho biết hiện tại các máy bay giám sát đang tìm kiếm những kẻ tấn công.

Cảnh sát trưởng địa phương Hamaton Mwaliko trao đổi với Reuters các tay súng đã cướp một chiếc xe tải ở thị trấn Witu, gần Kenya, để thực hiện vụ tấn công này. Ông cũng cho biết thêm: "Một số khách sạn trong thị trấn bị đốt cháy. Chúng tôi không biết hiện tại có bao nhiêu thương vong. Chúng tôi biết những kẻ tấn công đã bỏ chạy, nhưng nhân viên của chúng tôi đang truy đuổi chúng."

Ông Mwanaisha Hamisi, điều phối viên của Hội Chữ thập đỏ tại Kenya cho biết, cuộc tấn công bắt đầu vào hồi 20h30 giờ địa phương (17:30 GMT), ngày 15/6.