Nhóm đối tượng từ Nam ra Bắc bắt cóc đòi tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Thu hồi tiền cờ bạc, Khôi cùng đồng bọn từ TP HCM ra Hà Nội rình bắt bằng được bị hại và bắt ép phải trả số tiền gấp nhiều lần số nợ nần ban đầu.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Khôi (SN 1978, trú tại phường 1, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh); Trương Công Khanh (SN 1982, ở phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); Trần Văn Thặng (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Hùng Anh (SN 1995, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Cả 4 bị cáo nêu trên cùng bị truy tố về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 169, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị hại trong vụ án là anh Đặng Văn Bách (SN 1987), trú ở Thái Bình.

Trần Văn Khôi (ngoài cùng, bên trái) và đồng phạm tại phiên tòa.

Trần Văn Khôi (ngoài cùng, bên trái) và đồng phạm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, anh Đặng Văn Bách vốn có quan hệ quen biết xã hội với Trần Văn Khôi. Ngày 23-11-2019, anh Bách từ Hà Nội vào TP HCM chơi và nhờ Khôi lấy giúp trang cá độ bóng đá có hạn mức 225 triệu đồng để đánh bạc. Sau đó, anh Bách đã đánh bạc và thua hết số tiền trong tài khoản nhưng không có tiền trả cho Khôi.

Ngày 25-11-2019, anh Bách quay về Hà Nội, xin khất nợ và hứa sẽ trả số tiền trên vào tháng 1-2020 nhưng Khôi không đồng ý. Khôi còn đe dọa sẽ tìm bằng được anh Bách để đòi nợ. Ngày 17-12-2019, Khôi gọi điện cho một số đối tượng rủ ra Hà Nội để cùng đòi nợ.

Và rồi hai ngày sau, Khôi cùng Trần Văn Thặng, Trương Công Khanh và Nguyễn Hùng Anh tìm gặp anh Bách tại trước cửa số nhà 246 đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khi anh Bách đang ngồi uống nước ở vỉa hè đối diện thì bất ngờ bị Khôi cùng đồng bọn đến lôi lên xe ôtô.

Nạn nhân cố vùng vẫy, chống cự liền bị Khôi túm tóc kéo đi, còn Khanh lấy viên gạch đập vào lưng anh Bách. Nhóm của Khôi khi ấy vừa đấm, đánh, vừa lôi kéo, bắt anh Bách lên xe ô tô do Nguyễn Hùng Anh điều khiển và chở về TP Nam Định.

Trên đường đi, nhóm Khôi tiếp tục đánh anh Bách và bắt anh này phải trả 1 tỷ đồng. Nhóm đi đòi nợ còn yêu cầu anh Bách gọi điện thoại cho vợ là chị Tạ Thanh Huyền và bố đẻ là ông Đặng Xuân Hộ thu xếp 1 tỷ đồng để trả cho các đối tượng.

Sau đó, Hùng điều khiển xe ôtô chở anh Bách vào công viên hồ truyền thống ở phường Lộc Vượng, Nam Định. Tại đây, Khôi và đồng bọn ép anh Bách viết giấy mượn 1 tỷ đồng và giấy mượn xe ô tô để làm bằng chứng yêu cầu người thân của bị hại phải trả tiền.

Đến khoảng 15h45 ngày 19-12-2019, chị Huyền đến cơ quan công an trình báo việc chồng bị bắt cóc. Ngay đêm đó, khi Khôi và đồng bọn đưa anh Bách đến ăn tại nhà hàng Hoa Viên (TP Nam Định) thì bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình giải quyết vụ án, do anh Bách đi khỏi nơi cư trú và hiện không xác minh được nơi ở cũng như nơi làm việc của anh này ở đâu nên các cơ quan tiến hành tố tụng không có căn cứ để xem xét vấn đề về bồi thường dân sự.

Xem xét công khai hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Văn Khôi 11 năm tù; Trần Văn Thăng 10 năm 6 tháng tù và tuyên phạt 2 bị cáo còn lại cùng mức án 10 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.