Nhóm “đại gia đi xe taxi” hầu tòa

ANTĐ - Sáng qua (8-8), TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo làm giả thẻ thanh toán hãng xe taxi Mai Linh với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo này đã gây thiệt hại tổng số tiền gần 136 triệu đồng của hãng xe taxi Mai Linh chỉ trong vài tháng sử dụng thẻ giả.

Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội trước HĐXX

Từng là lái xe của hãng taxi Mai Linh nên Bùi Văn Hợp (SN 1985, trú tại xã Tiền Phong, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) biết rõ quy trình sử dụng thẻ thanh toán cước phí dành cho khách hàng (MCC) cũng như mã số thẻ và tên của các cơ quan có sử dụng MCC của taxi Mai Linh. Tháng 3-2010, Hợp bỏ việc và lấy tên, mã số thẻ của 6 cơ quan nêu trên, đến cửa hàng in ấn trên đường Khương Đình, Thanh Xuân thuê làm nhái theo mẫu thẻ MCC do Hợp nhặt được.

Sau khi làm xong, Hợp giữ lại hai thẻ, cho hai lái xe khác của taxi Mai Linh là Nguyễn Văn Khang (SN 1986, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) hai thẻ và Vũ Huy Cường (SN 1982, trú tại Trần Phú, Ba Đình, HN) hai thẻ. Quá trình sử dụng thẻ giả, Hợp đi 73 lần với hơn 36 triệu đồng tiền cước; Khang đi 271 lần với tổng số 76 triệu đồng tiền cước; Cường đi 37 lần với số tiền cước hơn 19 triệu đồng. Thấy “dễ sử dụng”, Cường đưa thẻ trên cho Tô Anh Thương (SN 1986, trú tại Tiền Hải, Thái Bình) đi 15 lần chiếm đoạt gần 5 triệu đồng tiền cước taxi. Từ khi có thẻ MCC giả, chỉ cần bạn bè có hứng, Hợp gọi ngay xe taxi của hãng loại 7 chỗ ra Quảng Ninh nhậu nhẹt, rồi tối ra Đồ Sơn… ngắm biển! Có chuyến du ngoạn bằng taxi của chúng, tiền cước lên đến gần 5 triệu đồng. Thậm chí, các đối tượng trong vụ án này còn bắt taxi rồi bảo lái xe chạy quanh thành phố để ngủ… cho mát. Chỉ đến khi hãng taxi Mai Linh phát hiện số tiền cước thu về vênh tới 124 triệu đồng so với các hóa đơn trong thời gian từ tháng 5 đến 8-2010, đã làm đơn trình báo gửi Phòng CSHS - CATP Hà Nội thì sự việc trên mới đổ bể. Các “đại gia đi xe taxi” biết bị lộ mới hốt hoảng cất giấu những thẻ giả trên nhưng đã muộn. Hành vi của chúng đã bị cơ quan công an làm rõ và bắt giữ vào tháng 10-2010.

Tại phiên tòa, các đối tượng đều thành khẩn khai nhận tội của mình và đã khắc phục toàn bộ hậu quả gây ra đối với hãng xe Mai Linh, chỉ riêng Nguyễn Văn Khang mới tạm khắc phục 20 triệu đồng. Sau khi xem xét toàn diện chứng cứ và nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Khang 15 tháng tù giam, còn Hợp nhận mức án 24 tháng tù, Cường 12 tháng tù và Thương 6 tháng tù nhưng đều được hưởng án treo.