Nhóm cướp tuổi teen sa lưới

ANTĐ - Ngày 6-3, CAH Chương Mỹ, Hà Nội cho biết hiện đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để phục vụ công tác điều tra trong vụ cướp tài sản là xe máy xảy ra vào đêm 3-3 vừa qua.

Dạt nhà đi cướp

Đều là học sinh cá biệt không học hết cấp 3, lười lao động lại nghiện Internet, Bùi Văn Thành (SN 1997, trú tại thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã rủ Đình Xuân Sang (SN 1999, người cùng xã) và Nguyễn Văn Thặng, Đặng Đình Tâm, Đặng Đình Hậu (cùng SN 1999, đều ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ) đi cướp tài sản là xe máy của người đi đường để bán lấy tiền ăn tiêu.

Nhóm cướp tuổi teen sa lưới ảnh 1
Các đối tượng đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra

Tối 3-3, cả nhóm Thành gặp nhau tại khu vực thôn Lam Điền, xã Lam Điền để bàn việc đi cướp tài sản. Trong quá trình bàn bạc và chuẩn bị hung khí, Thặng là đối tượng tích cực trực tiếp cung cấp cho cả nhóm 1 dao phay, đồng thời cùng Tâm chặt 2 đoạn cây xoan làm hung khí.

Sau khi chuẩn bị hung khí xong, cả nhóm cùng đi tìm địa điểm cướp thì Hậu bỏ về trước, còn lại Sang, Thặng, Thành, Tâm mang theo dao phay, 2 đoạn cây gỗ xoan đi bộ từ Lam Điền đến khu vực đầu cầu xi măng bắc qua máng Bẩy (lối rẽ vào Thôn Chúc Đồng 1, xã Thụy Hương) ngồi đợi "con mồi".

Đến 23h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Cung (SN 1982, trú tại Đại Từ, Lam Điền, Chương Mỹ) một mình điều khiển xe môtô nhãn hiệu Wave RS màu đỏ đen mang BKS: 33P6- 5250 đi theo đường máng Bẩy hướng Chúc Sơn – Lam Điền thì bất ngờ bị Tâm, Thặng xông lên dùng gậy vụt làm anh Cung ngã xuống đường, Thành cầm dao dọa cướp chiếc xe máy.

Biết gặp phải nhóm cướp manh động, anh Cung bất lực để bọn chúng lấy đi chiếc xe máy. Chỉ trong chốc lát, Thành ung dung leo lên điều khiển chiếc xe máy chở cả bọn chạy về hướng thôn Trung Tiến, xã Thụy Hương sau đó mang xe lên xã Phụng Châu tìm nơi tiêu thụ nhưng không bán được và ngủ lại tại núi Trầm.

Đến 10h30 phút ngày 4-3, Thành, Tâm mang chiếc xe cướp được đến cửa hàng sửa chữa xe máy Duy Linh của Lê Thế Linh (SN 1980, ở thô Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) bán. Tại đây, Tâm và Thành gặp Nguyễn Quang Hùng (SN 1973, ở Phù Yên, Trường yên, Chương Mỹ) và bán chiếc xe trên cho Hùng với giá 800 nghìn đồng.

Vỏ chai nước ngọt tố cáo nhóm cướp tuổi teen

Ngày 6-3, Đại úy Tống Quang Hiếu - Đội phó Đội CSHS - CAH Chương Mỹ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT - CAH Chương mỹ đã nhanh chóng có mặt nơi xảy ra vụ án, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Quá trình khám nghiệm đã thu giữ 1 dao phay, 2 đoạn gậy xoan, 1 đôi dép tông màu xanh của các đối tượng.

Nhóm cướp tuổi teen sa lưới ảnh 2
Đối tượng Bùi Văn Thành được xem là kẻ khởi xướng để cho cả nhóm đi cướp


Dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo CAH Chương Mỹ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sỹ của Đội CSHS đã khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng trên địa bàn. Qua các thông tin thu thập được, các trinh sát đã nhanh chóng xác định được các nghi can gây án.

Một chi tiết được các trinh sát chú ý nhất là chiếc vỏ chai nước ngọt Sting bị vứt lại tại một bãi cỏ cách hiện trường gây án 1km. Qua đó, một tổ công tác đã được cử  đến các hàng quán xung quanh bán kính đã được khoanh vùng lần tìm manh mối vì đây rất có thể là chiếc vỏ chai nước mà các đối tượng này đã sử dụng và vứt lại.

Qua rà soát một số các hàng quán, các trinh sát đã thu thập được thông tin vào tối hôm xảy ra vụ án, các đối tượng này đã đến một cửa hàng Internet để chơi điện tử nhưng đã bị chủ cửa hàng từ chối nên đã mua nước ngọt mang theo uống, cộng với thông tin về một nhóm gồm 5 đối tượng trước khi gây án đã ngồi ở thôn Lam Điền bàn bạc, phân công nhiệm vụ rủ nhau để đi cướp cũng đã được xác minh ngay trong sáng 4-3.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 4-3, Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thành, Thặng, Tâm, Hậu, Sang về hành vi “Cướp tài sản” theo Điều 133 - BLHS. Hiện các đối tượng trên đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày đối tượng Nguyễn Quang Hùng đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra chiếc xe mô tô Wave RS màu đỏ đen BKS 5250 mà Hùng mua của Tâm và Thành.

Tại cơ quan điều tra, cả 5 đối tượng trên đều thừa nhận về hành vi phạm tội của mình. Hiện CAH Chương Mỹ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.