Nhóm cướp "nhí" sa lưới sau 24 giờ đồng hồ gây án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 21/7 Cơ quan CSĐT CAH Chương Mỹ, Hà Nội, cho biết, đang tạm giữ hình sự nhóm cướp “nhí” sau 24 giờ đồng hồ gây án để phục vụ công tác điều tra. Điều đáng nói, dù ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng khi ra tay cướp tài sản, hành động của các đối tượng này hết sức manh động…
Cơ quan CSĐT CAH Chương Mỹ nhóm cướp "nhí" do Nguyễn Trịnh An Đạt cầm đầu, sa lưới sau 24h gây án

Cơ quan CSĐT CAH Chương Mỹ nhóm cướp "nhí" do Nguyễn Trịnh An Đạt cầm đầu, sa lưới sau 24h gây án

Sa lưới sau 24 giờ đồng hồ gây án

Hồi 7h ngày 13/07/2021, CAH Chương Mỹ nhận được nguồn tin của Công an xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, và đơn trình báo khẩn cấp của chị Nguyễn Thị T. (SN 1971, trú tại thôn 5, xã Quảng Bị) về việc, khoảng 2h38' cùng ngày, chị Tân đi đến đoạn đường bê tông thuộc cánh đồng thôn 1, xã Quảng Bị, thì bị 3 nam thanh niên đi trên 1 xe mô tô, không BKS, bịt mặt, điều khiển xe áp sát rồi dùng dao chém, khống chế cướp đi chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại di động, tiền mặt cùng một số giấy tờ, sổ sách.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, nhận thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, đối tượng manh động, sử dụng hung khí là dao khống chế, chém người bị hại cướp tài sản. Địa điểm các đối tượng gây án là tuyến đường liên xã, thường xuyên có nhiều người dân buôn bán di chuyển qua tuyến đường này gây hoang mang trong dư luận.

Ban chỉ huy CAH Chương Mỹ đã chỉ đạo trực tiếp Đội CSHS phối hợp với các lực lượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, với tinh thần điều tra truy xét để làm rõ đối tượng gây án nhanh nhất.

Sau 24 giờ khẩn trương điều tra truy xét, CAH Chương Mỹ đã nhanh chóng xác định được danh tính 3 đối tượng gây án và ra lệnh khám sét khẩn cấp đối với các nghi can gồm: Nguyễn Trịnh An Đạt (SN 2006, ở thôn Trại Cốc); Nguyễn Xuân Thành (SN 2007, ở thôn Mới) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2006, ở thôn Hạ) cùng xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, về hành vi “Cướp tài sản”.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, màu nâu, không BKS; 1 điện thoại Oppo A5S màu đen; 2 con dao (1 con dao rựa, 1 con dao nhọn loại dao chọc tiết lợn); 3 áo dài tay kiểu áo chống nắng và 2 mũ bảo hiểm.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Trịnh An Đạt là đối tượng cầm đầu cùng Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Tuấn Anh đều là những đối tượng ít tuổi, chưa có tiền án, tiền sự, nhưng thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình, thường xuyên bỏ nhà đi chơi bời lêu lổng, nghiện game...

Để có tiền tiêu xài, Đạt đã bàn bạc rủ Thành, Tuấn Anh cùng nhau đi cướp tài sản. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng thống nhất, chuẩn bị công cụ, phương tiện rất kỹ càng.

Một số dụng cụ được nhóm cướp này chuẩn bị để gây

Một số dụng cụ được nhóm cướp này chuẩn bị để gây

Khoảng 1h ngày 13/07/2021, các đối tượng tập trung tại nhà Nguyễn Xuân Thành, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, Đạt lấy xe mô tô Dream, tháo BKS chở Thành cầm dao nhọn ngồi giữa, Tuấn Anh cầm dao rựa ngồi sau.

Manh động gây án

Các đối tượng điều khiển xe qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các xã: Mỹ Lương, Tốt Động, Quảng Bị, Hồng Phong, Đại Yên... (huyện Chương Mỹ) để tìm kiếm “con mồi”. Vụ cướp hụt được các đối tượng thực hiện khi đi đến địa phận xã Tốt Động, giáp với xã Quảng Bị, các đối tượng phát hiện có xe mô tô đi cùng chiều từ phía sau, Đạt điều khiển xe dừng lại để xe phía sau vượt lên, sau đó đuổi theo, ép xe chị Nguyễn Thị P. (SN 1979; trú tại thôn 1, xã Quảng Bị) yêu cầu dừng xe.

Tại đây, Đạt, Tuấn Anh dùng dao khống chế lục soát cướp tài sản, nhưng do phát hiện có ánh đèn xe mô tô đi từ đằng xa đi đến nên các đối tượng nhanh chóng lên xe, rời khỏi hiện trường gây án.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường khác để tìm kiếm "con mồi". Khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Quảng Bị phát hiện chị Nguyễn Thị T. (SN 1971; trú tại thôn 5, xã Quảng Bị) điều khiển xe có chở hàng phía sau.

Đạt điều khiển xe mô tô, chặn đầu, ép xe chị T. ngã ra đường, còn Tuấn Anh dùng dao khống chế, chém chị T. nhưng không trúng; Thành giật túi xách tay chị T. đeo trên người... sau đó cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Khi đi đến khu vực cánh đồng thuộc địa phận xã Quảng Bị, các đối tượng dừng lại kiểm tra trong túi xách đã cướp, lấy được 1 điện thoại di động OPPO, hơn 2,6 triệu đồng và 2 quyển số bán hàng cùng các giấy tờ khác. Lấy xong tài sản, nhóm Đạt vứt chiếc túi cùng giấy tờ của chị T. tại cánh đồng xã Quảng Bị rồi cùng nhau về nhà Thành chia tài sản cướp được. Đến 14h30’ ngày 14/07/2021, cả 3 đối tượng đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự CAH Chương Mỹ bắt giữ.

Quá trình điều tra mở rộng, cả 3 đối tượng khai nhận, ngoài 2 vụ cướp tài sản vào đêm 13/7/2021 thì trước đó các đối tượng đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản khác cùng với thủ đoạn tương tự.

Điển hình, khoảng 1h ngày 8/7/2021, Thành, Đạt, Tuấn Anh đã dùng dao kề cổ, khống chế chị Bùi Thị H. (SN 1987) và Nguyễn Thị O. (SN 1992) cả 2 đều trú tại xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ), cướp được số tiền 120.000 đồng.

Tương tự, khoảng 2h30’ ngày 11/07/2021, Thành, Đạt dùng dao đe dọa khống chế 1 người phụ nữ (chưa xác định được nhân thân bị hại) cướp được 180.000 đồng tại trước cổng trường tiểu học Mỹ Lương, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ.