Nhóm con nghiện chuyên cướp giật điện thoại sa lưới

ANTD.VN -Anh và Danh thường “lượn” xe máy trên các tuyến đường để tìm con mồi. Khi phát hiện được mục tiêu, hai đối tượng này áp sát giật điện thoại rồi nhanh chóng rồ ga bỏ chạy.

Ngày 16-3, Công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết, cơ quan này đã tiến hành khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh (26 tuổi) trú tại phường Nghi Hòa, TX. Cửa Lò và Lê Thế Danh (26 tuổi) trú tại phường Nghi Hải, TX. Cửa Lò để điều tra, về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, công an TP. Vinh nhận được nhiều trình báo của các nạn nhân về việc bị hai nam thanh niên đi xe máy cướp giật điện thoại. Qua nắm tình hình, công an TP. Vinh quyết định thành lập chuyên án 220G để đấu tranh, truy bắt đối tượng.

Nhóm con nghiện chuyên cướp giật điện thoại sa lưới ảnh 1

Số điện thoại mà các đối tượng cướp giật

Từ lời khai của các nạn nhân, cơ quan công an xác định Nguyễn Hoàng Anh và Lê Thế Danh chính là hai đối tượng cướp giật. Ngày 1-3, tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, khi Anh và Danh đang thay biển số xe giả để chuẩn bị “hành nghề” thì bị công an ập đến bắt giữ.

Thời điểm bị bắt, công an còn phát hiện trên người Hoàng Anh có cất giữ ma túy. Tại cơ quan công an, hai đối tượng này khai nhận đã gây ra 16 vụ vướp giật trên địa bàn TP. Vinh. Tổng số tài sản cướp giật được là hơn 80 triệu đồng chủ yếu là điện thoại di động.

Được biết, Nguyễn Hoàng Anh và Lê Thế Danh đều là những con nghiện, từng có tiền án về cướp giật tài sản. Ngoài việc bị khởi tố để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”, Nguyễn Hoàng Anh còn bị khởi tố về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Qua đấu tranh mở rộng, ngày 6-3, ban chuyên án bắt giữ thêm Nguyễn Trọng Thuận (23 tuổi) trú tại khối 8, phường Đội Cung, TP. Vinh về hành vi "Cướp giật tài sản". Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã gây ra 1 vụ cướp giật túi xách của 1 người phụ nữ trên địa bàn TP. Vinh.

Hai ngày sau, nan chuyên án tiếp tục bắt Nguyễn Hữu Thọ (39 tuổi) trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh về hành vi "Cướp giật tài sản". Tại cơ quan công an Thọ khai nhận gây ra 3 vụ cướp giật túi xách.

Nguyễn Trọng Thuận và Nguyễn Hữu Thọ đã bị khởi tố bị can để điều tra về tội "Cướp giật tài sản".