Nhóm côn đồ do Trường "đô" cầm đầu sa lưới

ANTĐ -Mục đích của chúng là ăn vạ, đòi tiền “bồi thường thiệt hại” và ép chủ doanh nghiệp phải nộp một khoản tiền cố định hàng tháng. Nếu doanh nghiệp nào cưỡng lại sẽ bị xử lý theo “luật rừng”. 

Bản tin phát thanh ngày 1-7 do báo An ninh Thủ đô sản xuất


Sau 6 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều qua (30-6), TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt tù đối với ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua trang web muaban24.vn do Ngô Văn Huy cầm đầu. 
Với vai trò cầm đầu, Ngô Văn Huy, 41 tuổi, trú ở đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - Giám đốc Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24) bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 226b-BLHS. Đồng phạm với bị cáo có Lê Văn Cường, 39 tuổi, cùng trú ở đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm) - Phó Giám đốc MB24 lĩnh án 14 năm tù và Nguyễn Mạnh Hà, 34 tuổi, ở xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) cũng phải nhận 12 năm tù cùng tội danh quy định tại Điều 226b. 

Nhóm côn đồ do Trường "đô" cầm đầu sa lưới ảnh 1
Ổ nhóm chiếm đoạt tài sản tại MB24 đứng nghe tòa tuyên án

* Khoảng 8h20 ngày 30-6, tại tòa nhà N5A-Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn chết người do ngã thang máy. Nạn nhân rơi tự do từ tầng 7 và tử vong ngay tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trần Huy Tuấn, 50 tuổi,  quê ở Phú Thọ, bảo vệ của tòa nhà. 
Sáng 30-6, ông Tuấn cùng 2 người dân ở tòa nhà lên tầng 7, mở cửa thang máy ra để kiểm tra, tuy nhiên khi vừa mở khóa thang máy, ông Tuấn không chú ý quan sát mà bước chân luôn vào trong thang rồi rơi xuống tầng 1 dẫn đến tử vong.
Nhóm côn đồ do Trường "đô" cầm đầu sa lưới ảnh 2

Người dân sống trong tòa nhà bàng hoàng chứng kiến vụ việc


Được biết, thang máy của tòa nhà đã bị hỏng đã hơn một tháng, người dân đã kiến nghị nhiều lần lên ban quản lý tòa nhà nhưng không được đáp ứng. Người dân của tòa nhà đã phải tự tổ chức đóng góp tiền để sửa chữa nhằm đảo bảo an toàn nhưng chưa sửa được thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.
* Cục CSHS Bộ Công an phối hợp cùng CATP Hải Phòng vừa điều tra, làm rõ ổ nhóm cưỡng đoạt tiền của nhiều chủ doanh nghiệp vận tải hành khách, do Bùi Văn Trường, tức Trường “đô”, 33 tuổi, trú tại xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng cầm đầu. 
Nhóm côn đồ do Trường "đô" cầm đầu sa lưới ảnh 3
Các đối tượng trong vụ án

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đi xe máy đèo nhau lạng lách đánh võng hoặc đi chậm chặn trước các xe ô tô chở khách để gây sức ép, rồi cố tình tạo ra va chạm giao thông. Mục đích của chúng là ăn vạ, đòi tiền “bồi thường thiệt hại” và ép chủ doanh nghiệp phải nộp một khoản tiền cố định hàng tháng.  Nếu doanh nghiệp nào cưỡng lại sẽ bị xử lý theo “luật rừng”. 
Hành vi phạm tội của nhóm Trường “đô” đã bị lực lượng Công an phát giác, điều tra bắt giữ. Vụ án đang được Cục CSHS tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin cùng chuyên mục