Nhóm côn đồ đánh trọng thương nguyên Phó Công an xã

ANTĐ - Nguyễn Tấn Long dùng cùi chỏ tay phải đánh trúng vào mặt ông Đạt làm ông này té bật ngửa xuống nền nhà gây chấn thương sọ não, sức khỏe bị tổn hại là 95%.

Chiều 22-8, tại trường tiểu học số 2 Phước Hưng, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước (Bình Định), Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Lê Thanh Tâm (41 tuổi): 11 năm tù giam; Lê Thanh Tuấn (19 tuổi, con ruột của Lê Thanh Tâm và cùng ngụ tại thôn Lương Lộc, xã Phước Hưng, Tuy Phước): 3 năm tù cho hưởng án treo; Đinh Xuân Luận (38 tuổi): 11 năm tù giam; Nguyễn Tấn Long (25 tuổi): 7 năm 6 tháng tù giam; Lê Vũ Nhân (23 tuổi) và Phan Văn Tám (41 tuổi, đều ngụ tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) mỗi tên nhận 3 năm tù cho hưởng án treo, về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân của nhóm côn đồ này là ông Phạm Tấn Đạt (55 tuổi), nguyên là Phó Công an xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước từ năm 1985 đến cuối năm 2011.

Các bị cáo tại phiên tòa và nạn nhân Phạm Tấn Đạt

được người nhà đưa đến dự phiên tòa nằm trên chiếc xe đẩy

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc vào năm 2011, ông Đạt đã lập hồ sơ đề nghị cấp trên ra quyết định xử phạt hành chính hai cha con Lê Thanh Tâm và Lê Thanh Tuấn trú tại địa phương, với số tiền 10 triệu đồng, về các hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, nên vào chiều 22.02.2013, trong lúc ăn nhậu tại nhà của mình,  Lê Thanh Tâm đã chủ động bàn bạc và nhờ Đinh Xuân Luận sắp xếp tìm người lạ mặt, đánh cảnh cáo ông Đạt để trả thù và được Luận đồng ý.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Đinh Xuân Luận gọi Lê Vũ Nhân và Nguyễn Tấn Long đến quán cà phê Quê Hương, ở thôn Tân Hội, xã Phước Hưng để Tâm gặp mặt làm quen. Sau đó, Tâm kêu con mình là Lê Thanh Tuấn dẫn đường và nhờ Đinh Xuân Luận, Lê Vũ Nhân và Nguyễn Tấn Long cùng đến nhà ông Phạm Tấn Đạt ở thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng, đánh ông Đạt. Khi gặp ông Đạt, Nguyễn Tấn Long đã dùng cùi chỏ tay phải đánh trúng vào mặt ông Đạt làm ông này té bật ngửa xuống nền nhà gây chấn thương sọ não, sức khỏe bị tổn hại là 95%.

Riêng bị can Phan Văn Tám không trực tiếp ra tay đánh gây thương tích cho ông Đạt, nhưng là người đã biết toàn bộ vụ việc Tâm và Luận bàn bạc, sắp xếp đến khi Tâm chủ động rủ Nhân và Long tham gia đánh ông Đạt và Tám còn hối thúc Luận, Nhân và Long tại quán cà phê Quê Hương rằng: “đi đánh ông Đạt sớm chứ trời mưa, coi chừng nhà ông đóng cửa ngủ sớm là không đánh được”, do vậy cơ quan điều tra đã khởi tố y với vai trò là người xúi giục.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường chi phí thuốc thang cho ông Đạt, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Đồng thời, có nghĩa vụ chu cấp tiền công lao động cho ông Đạt mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi ông Đạt đủ 60 tuổi và tiền công chăm sóc sức khỏe của ông Đạt cho bà Lê Thị Hoa (vợ của ông Đạt) mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi ông Đạt qua đời.