Nhóm côn đồ bao vây trụ sở xã, đánh đập một cán bộ tài chính

ANTĐ - Liên quan đến việc nợ lần tiền bạc, một cán bộ tài chính xã bị nhóm người đòi nợ vào tận trụ sở, áp giải ra khỏi sân cầu lông đánh trọng thương. Bên ngoài, hàng chục đối tượng “bao vây” trụ sở UBND xã, theo kiểu "nội bất xuất ngoại bất nhập".
Sự việc diễn ra tại trụ sở UBND xã Hồng Thái, huyện An Dương (Hải Phòng) vào lúc 17h15, ngày 14-5. Khi đó, các phòng ban chức năng của xã đã hết giờ làm việc, chỉ còn lại một tốp 4-5 người ở lại đánh cầu lông tại sân sau của trụ sở xã, trong đó có ông Đỗ Văn Cường (SN 1974, trú tại thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái) là cán bộ tài chính của xã. Lúc này, bất ngờ có 4 đối tượng nam giới và 2 nữ giới xuất hiện, kéo ông Cường ra khỏi sân, đánh trọng thương.

Nhóm côn đồ bao vây trụ sở xã, đánh đập một cán bộ tài chính ảnh 1
Đang chơi ở sân, ông Cường bị một nhóm đối tượng xông vào, kéo ra ngoài đánh trọng thương


Do nhóm đối tượng quá hung hăng, bên ngoài trụ sở có hàng chục đối tượng khác đứng giữ cổng, nên một số người cùng chơi thể thao với ông Cường và người dân xung quanh không ai dám vào can ngăn. Đánh nạn nhân bầm dập mặt mũi, một tên trong nhóm được xác định tên là Tuấn nhà ở thị trấn Rế, huyện An Dương đã rút điện thoại báo cho cơ quan chức năng.

Chỉ sau khi lực lượng CAH An Dương, CATP được điều động tới, nhóm đối tượng đó mới “trật tự”. Nạn nhân Đỗ Văn Cường, Tuấn cùng 2 nữ giới còn rất trẻ đi cùng, đã được cơ quan điều tra mời vào làm việc, ghi nhận lời khai của các đương sự.

Nhóm côn đồ bao vây trụ sở xã, đánh đập một cán bộ tài chính ảnh 2
Nơi ông Cường bị các đối tượng quây đánh


Đến nửa đêm, số đối tượng bên ngoài trụ sở mới chịu rút; nạn nhân Cường được đưa đi cấp cứu, chữa trị vết thương tại Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp; riêng đối tượng Tuấn bị CAH An Dương tạm giữ.

Theo ghi nhận của PV có mặt bên ngoài trụ sở UBND xã Hồng Thái vào lúc 21h cùng ngày, có 2 đối tượng mặc quần soóc, áo phông mặt mày bặm chợn, ngồi bên ngoài cổng ngăn không cho ai ra vào. Bên trong trụ sở, lực lượng công an đang lấy lời khai của các đối tượng. 

Nhóm côn đồ bao vây trụ sở xã, đánh đập một cán bộ tài chính ảnh 3
Nhóm đối tượng bên ngoài trụ sở UBND xã 


Trước thái độ hung hăng và những lời lẽ thiếu văn hóa của đối tượng lạ mặt giữ cổng kia, một PV đã lấy máy ảnh ra chụp, liền bị gã ta cùng một đối tượng khác xông đến văng tục, đe dọa, đòi đập máy ảnh, đồng thời bắt PV này xóa sạch ảnh đã chụp. Được sự giúp sức của gần chục đồng nghiệp cũng có mặt, đối tượng côn đồ trên mới chịu rút lui.

Sáng 15-5, ông Nguyễn Văn Kế - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái đã giao nhiệm vụ cho ông Bùi Xuân Thu - Chủ tịch Hội CCB xã Hồng Thái cung cấp thông tin cho PV. Ông Thu cho biết: Vụ việc 6 đối tượng nam, nữ vào trụ sở xã đánh cán bộ tài chính Đỗ Văn Cường là có thật. Thời điểm đó đã hết giờ làm việc, ông Cường đang chơi cầu lông cùng với mấy cán bộ xã khác. Đến nay, ông Cường làm cán bộ tài chính xã được khoảng 10 năm, trước đó chỉ là kế toán phụ…

Nhóm côn đồ bao vây trụ sở xã, đánh đập một cán bộ tài chính ảnh 4
Đe dọa không cho phóng viên lại gần tác nghiệp


Cũng theo ông Thu, nguyên nhân xảy ra vụ việc đáng tiếc trên là do ông Cường nợ tiền bạc nhóm người đó nên họ mới đến trụ sở xã kiếm, gây chuyện.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT- CAH An Dương (Hải Phòng) điều tra.